Macedonia quyết định đổi tên nước

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/06/2018 06:46 GMT+7

Thủ tướng Macedonia Zoran Zaev. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Macedonia đã nhất trí đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia, quyết định nhằm chấm dứt tranh cãi kéo dài 27 năm qua với Hy Lạp.

Hy Lạp phản đối tên gọi của nước láng giềng do một tỉnh miền Bắc của Hy Lạp cũng có tên là Macedonia. Athens lo ngại sự trùng hợp về tên gọi có thể dẫn đến tranh chấp về lãnh thổ với quốc gia láng giềng. 

Vào năm 2008, Hy Lạp đã bỏ phiếu phủ quyết đơn xin gia nhập NATO của Macedonia. Về phía Macedonia, việc đổi tên quốc gia mang tới hy vọng gia nhập EU và NATO.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước