Macedonia: Người biểu tình chiếm tòa nhà Quốc hội

Vĩnh Phúc (VTV9)-Thứ sáu, ngày 28/04/2017 08:55 GMT+7

Ông Zoran Zaev (giữa) bị tấn công chảy máu sau khi người biểu tình tràn vào nhà Quốc hôi. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Ngày 27/4, những người biểu tình đã chiếm tòa nhà Quốc hội Macedonia để phản đối điều mà họ cho rằng, cuộc bầu chọn Chủ tịch Quốc hội là không công bằng.

Động thái này diễn ra sau nhiều tháng bế tắc chính trị tại quốc gia vùng Balkan này. Người biểu tình đã tổ chức các cuộc tụ tập tại thủ đô Skopje kể từ sau cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 12/2016, phản đối về một đề xuất liên minh giữa đảng Dân chủ Xã hội của ông Zoran Zaev và các đảng người thiểu số gốc Albania khi cho rằng, điều này là một mối đe dọa đối với sự đoàn kết dân tộc của Macedonia.

Macedonia đã chìm sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị khi vào ngày 1/3, Tổng thống nước này Gjorge Ivanov đã từ chối ủy quyền cho lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội đối lập Zoran Zaev thành lập Chính phủ dù đã nhận được sự ủng hộ của 67/120 nghị sĩ Quốc hội. Tổng thống Ivanov từng tuyên bố sẽ cho phép ông Zaev thành lập Chính phủ nếu nhận được đủ sự ủng hộ từ các đảng trong Quốc hội.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới nhất, ông Ivanov nhấn mạnh sẽ không ủy quyền cho bất cứ ai thành lập Chính phủ khi người đó ủng hộ chính sách gây tổn hại đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của đất nước. Tuyên bố của Tổng thống Ivanov ám chỉ đến đề xuất gây tranh cãi của các đảng người thiểu số gốc Albania vốn ủng hộ ông Zaev về việc đưa tiếng Albania trở thành ngôn ngữ chính thức ở Macedonia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước