Malaysia bắt giữ cựu Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/10/2018 06:17 GMT+7

Cựu Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cựu Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã bị bắt giữ vào ngày 18/10 trong một cuộc điều tra về tham nhũng.

Ông Hamidi bị bắt sau khi đến trình diện tại Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia. Cựu Phó Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc lạm quyền, thiếu trách nhiệm và rửa tiền liên quan đến 1 quỹ tài trợ. Tuy nhiên, ông Hamidi đã bác bỏ mọi cáo buộc. Dự kiến, ông Hamidi sẽ ra Tòa sơ thẩm Kuala Lumpur vào ngày 19/10.

Đây là cựu quan chức cấp cao mới nhất của Malaysia bị bắt do cáo buộc tham nhũng. Trước đó là cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak và vợ ông.

Cựu Thủ tướng Malaysia bị bắt với các cáo buộc mới Cựu Thủ tướng Malaysia bị bắt với các cáo buộc mới

VTV.vn - Ngày 19/9, Cơ quan chống tham nhũng Malaysia thông báo cựu Thủ tướng Najib Razak bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng mới liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước 1 Malaysia (1MDB)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước