TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib đối mặt 21 tội danh rửa tiền

VTV8Cập nhật 18:39 ngày 20/09/2018

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị bắt. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hiện cựu Thủ tướng Malaysia Najib đang phải đối mặt với 3 tội danh lợi dụng sự tín nhiệm, 21 tội danh rửa tiền và 1 tội danh lạm dụng quyền lực.

Ngày 19/9, Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia đã bắt giữ cựu Thủ tướng Najib Razak do liên quan đến vụ bê bối Quỹ đầu tư Nhà nước 1MDB vào thời ông còn tại nhiệm. Cụ thể, ông Najib Razak bị bắt vì có liên quan đến khoản tiền 2,8 tỷ Ringgit (khoảng 681 triệu USD) được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của ông.

Cựu Thủ tướng Najib đã bị bắt đến trụ sở Ủy ban chống tham nhũng Malaysia vào cuối giờ chiều ngày 19/9. Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia cho biết sẽ phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Malaysia để ghi âm lời khai của ông Najib trước khi ông phải ra hầu tòa vào chiều 20/9. Về phần mình, ông Najib vẫn khẳng định bản thân vô tội và tuyên bố phiên xét xử tại tòa án sẽ là cơ hội tốt nhất để ông chứng minh sự trong sạch.

Bắt giữ cựu Thủ tướng Najib Razak: 'Quả bom' trong công cuộc chống tham nhũng của Malaysia Bắt giữ cựu Thủ tướng Najib Razak: "Quả bom" trong công cuộc chống tham nhũng của Malaysia

VTV.vn - Vụ bê bối tham nhũng của cựu Thủ tướng Najib Razak được đánh giá là một quả bom dội vào công cuộc chống tham nhũng ở Malaysia, mang tới nhiều hy vọng mới cho đất nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.