Malaysia bắt giữ cựu Thủ tướng Najib Razak

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 11/12/2018 09:01 GMT+7

Cựu Thủ tướng Najib Razak. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 10/12, Ủy ban Phòng chống tham nhũng Malaysia đã bắt giữ cựu Thủ tướng Najib Razak để điều tra về hành vi thay đổi báo cáo kiểm toán cuối cùng về Quỹ 1MDB.

Liên quan đến vụ bê bối tham nhũng tại Quỹ đầu tư Nhà nước 1 Malaysia (1MDB), theo các nguồn tin, ông Najib sẽ được thả nếu đóng tiền tại ngoại. Trước đó, ngày 25/11, Cơ quan Kiểm toán nước này cho biết, một phần báo cáo kiểm toán cuối cùng về Quỹ 1MDB đã bị loại bỏ. Phần này liên quan tới doanh nhân Low Taek Jho, người từng là cố vấn của Quỹ 1MDB, bị cả Malaysia và Mỹ cáo buộc về tội rửa tiền liên quan tới quỹ này. 

Dự kiến, ông Najib sẽ tiếp tục phải ra hầu tòa vào đầu năm 2019. Nếu bị kết tội, ông có thể sẽ phải đối mặt với hàng chục năm tù giam.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib đối mặt 21 tội danh rửa tiền Cựu Thủ tướng Malaysia Najib đối mặt 21 tội danh rửa tiền

VTV.vn - Hiện cựu Thủ tướng Malaysia Najib đang phải đối mặt với 3 tội danh lợi dụng sự tín nhiệm, 21 tội danh rửa tiền và 1 tội danh lạm dụng quyền lực.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước