Malaysia cải thiện điều kiện cho lao động nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/02/2021 06:36 GMT+7

Lao động nước ngoài làm ngành xây dựng tại Malaysia (Ảnh: focusmalaysia.my)

VTV.vn - Malaysia sẽ nỗ lực cải thiện điều kiện sống cho lao động nước ngoài trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Thông tin do Bộ Lãnh thổ Liên bang Malaysia mới đưa ra.

Theo đó, Bộ này sẽ buộc chủ sở hữu phải thông báo về nơi ở cho lao động nước ngoài khi xin cấp phép sử dụng lao động. Quy định sẽ giúp đảm bảo lao động nước ngoài không phải sống trong các khu nhà tập thể quá đông đúc, thay vào đó sẽ được chuyển nơi ở mới tiện nghi hơn, đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn theo quy định của luật pháp sở tại. 

Đây là nỗ lực mới nhất của Chính phủ Malaysia nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Lao động nước ngoài là một phần quan trọng trong lực lượng lao động của Malaysia. Tuy nhiên, có tới hơn 90% số lao động này sống trong tình trạng điều kiện nơi ở không đảm bảo tiêu chuẩn.

40% lao động nước ngoài tại Malaysia không hợp pháp 40% lao động nước ngoài tại Malaysia không hợp pháp

VTV.vn - Có khoảng 40% lao động nước ngoài tại Malaysia hiện không có giấy tờ hợp pháp. Đây là thông tin vừa được nước này công bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước