Malaysia đóng cửa hàng trăm trường học vì rò rỉ hóa chất

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 25/06/2019 17:40 GMT+7

VTV.vn - Các nhà chức trách Malaysia ngày 25/6 thông báo, nhiều người đã bị ốm và hàng trăm trường học buộc phải đóng cửa do khí độc được cho là rò rỉ từ một nhà máy hóa chất.

Đây là vụ việc nghiêm trọng thứ hai liên quan đến khí độc xảy ra tại quận Pasir Gudang, bang Johor, trong vòng 3 tháng qua.

Hãng tin Bernama dẫn lời thống đốc bang Johor cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, 75 người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Các nhà chức trách chính quyền bang Johor cũng yêu cầu đóng cửa 475 cơ sở giáo dục gồm 3 viện giáo dục đào tạo, 111 trường công lập, 14 trường tư thục và 347 nhà trẻ cho tới ngày 27/6.

Malaysia đóng cửa hàng trăm trường học vì rò rỉ hóa chất - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp chuyển nạn nhân ngộ độc hóa chất tới bệnh viện ở quận Pasir Gudang, bang Johor, Malaysia ngày 14/3/2019. (Ảnh: THX)

Vụ việc xảy ra chỉ sau 3 tháng tại cùng một khu vực đã khiến người dân nơi đây hết sức bất bình và yêu cầu chính quyền phải tiến hành điều tra vụ việc một cách nghiêm túc.

Trước phản ứng của người dân, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết hiện các nhà chức trách đang tiến hành điều tra 30 công ty hóa chất tại bang này và ông hứa sẽ có những hành động nghiêm khắc đối với những người gây ra vụ rỏ rỉ khí độc trên.

Trước đó, vào tháng 3, hàng nghìn người dân tại khu vực quận Pasir Gudang bang Johor đã phải nhập viện điều trị do ngộ độc hóa chất. Nguyên nhân được xác định là do hoạt động xả chất thải độc hại xuống một dòng sông gần các trường học.

Hàn Quốc: gần 130 người phải nhập viện do rò rỉ khí tại nhà máy hóa chất Hàn Quốc: gần 130 người phải nhập viện do rò rỉ khí tại nhà máy hóa chất

VTV.vn - Ngày 17/5, hơn 130 người đã phải nhập viện điều trị sau khi xảy ra vụ rò rỉ khí lớn tại một nhà máy hóa chất ở miền Tây Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước