Malaysia kêu gọi Mỹ duy trì cam kết với châu Á - Thái Bình Dương

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/01/2017 07:13 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein (Ảnh: Malay Mail Online)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia đã kêu gọi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump không giảm các cam kết của Washington tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tiêu chí "nước Mỹ là trên hết" của tân Tổng thống Donald Trump đang đặt ra dấu hỏi với chiến lược xoay trục về châu Á của người tiền nhiệm Barack Obama.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Tun Hussein, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không ít lần nhấn mạnh tới khả năng giảm bớt cam kết của Mỹ ở nước ngoài. Ông bày tỏ hy vọng, Tổng thống Mỹ sẽ cân nhắc lại lập trường của mình vì vai trò quan trọng của châu Á - Thái Bình Dương đối với an ninh và kinh tế của nước Mỹ.

Tuy nhiên, trong trường hợp chính sách này có sự thay đổi, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia hối thúc các quốc gia Đông Nam Á đối mặt với thách thức và lấp đầy khoảng trống quyền lực ở khu vực. Những tuyên bố này được ông Hishammuddin Tun Hussein đưa ra tại một hội nghị an ninh ở Singapore.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

quốc phòng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước