Malaysia khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nhiễm độc do xả thải

Hữu Hưng (PV Thường trú Đài THVN tại ASEAN)-Chủ nhật, ngày 17/03/2019 06:41 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Mahathir Mohamad đã tới bệnh viện thăm hỏi các bệnh nhân, đồng thời hối thúc các cơ quan hữu quan nhanh chóng xử lý hậu quả của vụ việc.

Malaysia đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nhiễm độc do xả thải tại khu vực Pasir Gudang, bang Johor. Bộ Năng lượng, khoa học công nghệ môi trường và biến đổi khí hậu Malaysia đã xác định được ít nhất 8 thành phần hóa chất dựa trên mẫu vật thu được. 

Các lực lượng chức năng đã bắt giữ hai chủ nhà máy, một công nhân và những người này đã thừa nhận có liên quan đến vụ việc. Theo luật hiện hành, nghi phạm có thể bị kết án tù tối đa 5 năm và bị phạt 500 ngàn Ringgit (khoảng 122.000USD).

Cục môi trường bang Johor cho biết, vụ nhiễm độc xảy ra sau khi một xe bồn đổ hóa chất xuống con sông Kim Kim ở khu vực Pasir Gudang hôm 6/3. Do hít phải khí độc bốc lên, số người bị bệnh đã lên tới hơn 2.700 người.

Hiện tình hình đã được kiểm soát. Chính phủ đã chi khẩn cấp 8 triệu Ringgit trong khi chính quyền bang Johor và quốc vương bang này cũng đã chi tổng cộng 7,4 triệu Ringgit cho công tác dọn dẹp và xử lý chất độc. 

Gần 2.400 người Malaysia nhập viện do ngộ độc hóa chất Gần 2.400 người Malaysia nhập viện do ngộ độc hóa chất

VTV.vn - Gần 2.400 người dân sống tại thị trấn công nghiệp Pasir Gudang, miền Nam Malaysia, đã gặp các vấn đề về sức khỏe do ngộ độc hóa chất, nhiều người ở tình trạng nguy kịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước