Malaysia khẳng định vaccine COVID-19 của AstraZeneca an toàn để sử dụng

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ ba, ngày 27/04/2021 06:23 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Giới chức y tế Malaysia ngày 26/4 cho biết, vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của hãng dược AstraZeneca an toàn để sử dụng.

Xác nhận này dựa trên kết quả thử nghiệm lâm sàng với vaccine COVID-19 của AstraZeneca trên khoảng 12.000 tình nguyện viên. Kết quả cho thấy không có tác dụng phụ bất lợi nào. Dựa trên xác nhận này, Bộ Y tế Malaysia dự kiến sẽ tiêm vaccine của AstraZeneca cho cả những người trên 60 tuổi.

Khẳng định trên được đưa ra 3 ngày sau khi quốc gia Đông Nam Á này nhận lô vaccine đầu tiên gồm gần 270.000 liều của hãng AstraZeneca thông qua cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX. Nước này cũng dự kiến mua 12,6 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca, một nửa trong số này được nhập khẩu qua cơ chế COVAX.

Một số quốc gia đã hạn chế hoặc ngừng sử dụng vaccine AstraZeneca do lo ngại nguy cơ vaccine có liên hệ với chứng huyết khối ở người tiêm. Trong báo cáo đánh giá thường kỳ tại Anh và châu Âu, AstraZeneca đã khẳng định, vaccine của hãng có tỷ lệ bảo vệ cao và lợi ích nhiều hơn nguy cơ.

Malaysia khẳng định vaccine COVID-19 của AstraZeneca an toàn để sử dụng - Ảnh 1.

Vaccine AstraZeneca sẽ được tiêm cho những người từ 60 tuổi trở lên tại Malaysia. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại họp báo trên truyền hình, Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia Adham Baba cho biết: "Tôi xác nhận vaccine của hãng AstraZeneca là an toàn và sẽ được tiêm cho những người từ 60 tuổi trở lên". Bộ Y tế Malaysia cũng đang xem xét các dữ liệu sẵn có để cân nhắc phê chuẩn sử dụng cho các nhóm tuổi khác.

Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế Nam Phi cho biết sẽ nối lại nghiên cứu nhằm đánh giá sâu hơn hiệu quả của vaccine Johnson & Johnson vào ngày 28/4 tới sau một thời gian phải tạm ngừng vì một số ca xuất hiện tình trạng cục máu đông sau khi tiêm vaccine này.

Tuy nhiên, các số liệu cho thấy, tỷ lệ xuất hiện huyết khối chỉ là 1/1 triệu ca. Vì vậy, cơ quan quản lý các nước đã khuyến cáo tiếp tục sử dụng vaccine của Johnson & Johnson.

WHO xác nhận mối liên hệ giữa vaccine AstraZeneca với tình trạng đông máu hiếm gặp WHO xác nhận mối liên hệ giữa vaccine AstraZeneca với tình trạng đông máu hiếm gặp

VTV.vn - Các chuyên gia của WHO cho rằng có mối liên hệ giữa việc tiêm vaccine AstraZeneca với tình trạng đông máu (huyết khối), dù hiện tượng này là rất hiếm gặp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước