Malaysia khởi động chiến dịch vận động tranh cử

Ban Thời sự/VOV-Thứ bảy, ngày 05/11/2022 19:42 GMT+7

Cờ của ba liên minh chính trị lớn ở Malaysia - Barisan Nasional, Perikatan Nasional và Pakatan Harapan - tung bay tại một trạm xe bus ở Tasik Permaisuri, Cheras. (Ảnh: Malaysianow.com)

VTV.vn - Hôm nay (5/11), các ứng viên tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn ở Malaysia bắt đầu nộp đơn ứng cử tại hơn 200 trung tâm đề cử trên khắp cả nước.

Tại 222 đơn vị bầu cử trên toàn quốc, các ứng viên đã đến đăng ký́ tham gia tranh cử 222 ghế trong Quốc hội và 116 ghế tại Hội đồng lập pháp ở 3 bang gồm Perak, Pahang và Perlis. Thời gian đăng ký ứng cử là 60 phút, bắt đầu từ 9h sáng 5/11 (giờ địa phương). Sau đó quan chức phụ trách của các đơn vị bầu cử sẽ kiểm tra tất cả các hồ sơ ứng cử và tuyên bố danh sách các ứng cử viên đủ tư cách tranh cử.

Các ứng cử viên sẽ tham gia vận động tranh cử trong vòng 2 tuần kéo dài đến ngày 18/11 tới. Còn ngày bầu cử chính thức sẽ diễn ra vào ngay ngày hôm sau. Đảng hay liên minh nào giành đa số phiếu sẽ lập chính phủ mới.

Theo giới phân tích, nhiều khả năng đảng cầm quyền Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất sẽ có lợi thế trong cuộc bầu cử sắp tới khi phe đối lập đang bị chia rẽ và rối loạn.

Trong cuộc bầu cử lần này, hầu hết các gương mặt chính trị gia nổi trội ở Malaysia sẽ tiếp tục đăng ký tranh cử tại nhiều bang khác nhau. Trong đó, Thủ tướng tạm quyền Ismail Sabri Yaakob đã nộp hồ sơ ứng cử ghế Hạ nghị sỹ tại khu vực bầu cử Bera, bang Pahang. Cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin sẽ tranh cử tại khu vực bầu cử Pagoh, bang Johor; trong khi cựu Thủ tướng Mahathir, 97 tuổi, tiếp tục ứng cử để bảo vệ ghế Hạ nghị sỹ của ông tại khu vực bầu cử Langkawi, bang Kedah.

Malaysia khởi động chiến dịch vận động tranh cử - Ảnh 1.

Malaysia khởi động chiến dịch bầu cử. (Ảnh: Reuters)

Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Malaysia Abdul Ghani Salleh, chi phí cho cuộc bầu cử sắp tới sẽ vào khoảng 213 triệu USD. Hơn 21 triệu cử tri đủ điều kiện sẽ tham gia bỏ phiếu tại khoảng 9.560 khu vực bầu cử trên cả nước, dự kiến sẽ bầu ra 222 ghế của Hạ viện Malaysia. So với cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 vào năm 2018, cuộc bầu cử này sẽ có thêm gần 8 triệu cử tri mới do Malaysia đã sửa luật, hạ độ tuổi người được phép tham gia bầu cử từ 21 tuổi xuống 18 tuổi kể từ tháng 12/2021.

Cuộc bầu cử sắp tới sẽ là cuộc chạy đua giữa các đảng như Tổ chức quốc gia Mã Lai thống nhất (UMNO), Công lý Nhân dân, Hồi giáo Malaysia (PAS), Hành động dân chủ, Đại hội người Ấn Mã Lai, Công hội người Hoa Mã Lai. Cuộc canh tranh này được dự báo sẽ rất khó đoán định do số lượng cử tri thay đổi lớn, trong đó chủ yếu là cử tri trẻ với nhận thức chính trị ngày càng cao.

Các chính đảng sẽ có 14 ngày vận động tranh cử chính thức từ ngày 5 đến 18/11. Bầu cử sớm sẽ được tổ chức vào ngày 15/11 và bầu cử toàn dân sẽ diễn ra vào ngày 19/11 tới.

Malaysia tổ chức tổng tuyển cử trong tháng 11 Malaysia tổ chức tổng tuyển cử trong tháng 11

VTV.vn - Ngày 20/10, Ủy ban Bầu cử Malaysia thông báo, nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 19/11 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước