Malaysia khởi động Chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19

Hữu Hưng (Phóng viên THVN tại ASEAN)-Thứ năm, ngày 25/02/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Với việc tiêm mũi vaccine đầu tiên, Thủ tướng Muhiyddin đã chính thức khởi động Chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19 của Malaysia.

Malaysia ngày 24/2 bắt đầu triển khai Chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19. Thủ tướng Muhyiddin Yassin là người được nhận mũi tiêm đầu tiên với loại vaccine của Pfizer/BioNtech. Ông nói: "Tôi kêu gọi tất cả người dân Malaysia và người nước ngoài sống tại Malaysia mà chúng tôi đã quyết định cho tiêm miễn phí vaccine, hãy tới đăng ký trên ứng dụng Mysejahtera để đặt lịch tiêm vaccine của mình".

Chương trình tiêm chủng quốc gia được đẩy lên sớm 2 ngày sau khi Malaysia nhận lô đầu tiên gồm trên 312 ngàn liều Pfizer BioNtech hôm 21/2.

Chương trình tiêm chủng chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên từ tháng 2 đến tháng 4 ưu tiên tiêm phòng cho các nhân viên y tế và nhân viên an ninh ở tuyến đầu. Giai đoạn hai sẽ tiếp tục từ tháng 4-8 với đối tượng tiêm là người trên 60 tuổi và những nhóm dễ bị tổn thương và có bệnh lý nền. Giai đoạn ba từ tháng 8 - 2/2022 dành cho người trên 18 tuổi.

Đến nay, Malaysia đã ký hợp đồng mua 66,7 triệu liều vaccine của 5 hãng sản xuất bao gồm Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Sinovac, CansinoBIO và Sputnik V.

Mục đích của chương trình tiêm chủng là tạo miễn dịch cho khoảng 80% dân số và người nước ngoài đang sống tại Malaysia.

Malaysia nới lỏng quy định phòng dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên Đán Malaysia nới lỏng quy định phòng dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên Đán

VTV.vn - Giới chức Malaysia đã quyết định cho phép tổ chức các bữa tiệc đoàn viên trong dịp Tết Nguyên Đán.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Malaysia

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước