Malaysia nghi ngờ xuất hiện chủng virus Zika mới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/09/2016 18:50 GMT+7

VTV.vn - Viện Nghiên cứu Y khoa Malaysia (IMR) đang tiến hành các xét nghiệm để kết luận về chủng virus Zika trên hai bệnh nhân mới được phát hiện ở nước này.

Hai trường hợp nhiễm virus Zika mới tại Malaysia là một thai phụ 35 tuổi và chị gái. Thai phụ này đã đến Singapore hồi tháng 7, nước có hàng trăm trường hợp nhiễm virus Zika. Tuy nhiên, thời gian từ đó đến nay là quá dài để một người bị nhiễm bệnh. Bộ trưởng Y tế Malaysia cho rằng đây chính là lý do để đặt nghi vấn về sự xuất hiện của virus Zika ngay tại địa phương.

Kiểm tra cho thấy, khu vực thai phụ sinh sống có nhiều điểm có muỗi Aedes lây truyền virus Zika và sốt xuất huyết. Ngoài ra, Bộ trưởng Y tế Malaysia cũng không loại trừ khả năng do phụ nữ này đang mang thai nên thời gian ủ bệnh lâu hơn.

Viện Nghiên cứu Y khoa Malaysia (IMR) đang tiến hành các xét nghiệm để kết luận về chủng virus Zika trên hai bệnh nhân này có phải là một chủng virus Zika khác với chủng thường thấy hay không.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước