Malaysia tiếp tục hoãn phiên tòa xử cựu Thủ tướng Najbi Razak

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 02/04/2020 17:33 GMT+7

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh: South China Morning Post)

VTV.vn - Phiên tòa dự kiến được nối lại vào ngày 1/4, song đã bị hoãn lại sau khi Chính phủ Malaysia quyết định kéo dài Mệnh lệnh Kiểm soát Di chuyển (MCO) đến ngày 14/4.

Phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, người đang phải đối mặt với các cáo cuộc tham nhũng và rửa tiền liên quan đến số tiền 2,3 tỷ Ringgit (gần 530 triệu USD) từ Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB, đã bị hoãn lại một lần nữa.

Phó Trưởng công tố Ahmad Akram Gharib cho biết, phiên tòa dự kiến được nối lại vào ngày 1/4, song đã bị hoãn lại sau khi Chính phủ Malaysia quyết định kéo dài Mệnh lệnh Kiểm soát Di chuyển (MCO) đến ngày 14/4. Mệnh lệnh này được Chính phủ Malaysia áp dụng nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lan rộng, theo đó hàng loạt các hoạt động "không thực sự cần thiết" đều bị tạm dừng.

Theo ông Ahmad, phía công tố đã nhận được thông báo từ tòa án hôm 30/3, trong đó tòa cho biết sẽ nối lại phiên xét xử nói trên vào ngày 15/4, một ngày sau khi thời hạn kéo dài của MCO dự kiến kết thúc.

Ông Najib, 67 tuổi, đang phải đối mặt với 4 cáo buộc lạm dụng chức vụ Thủ tướng trước đây để tham ô tổng cộng 2,3 tỷ Ringgit từ Quỹ 1MDB và 21 cáo buộc liên quan đến tội danh rửa tiền số tiền này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước