Malaysia trấn áp hành vi phát tán tin giả về dịch bệnh Corona

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/02/2020 13:16 GMT+7

Các nhân viên y tế đang phát tờ rơi cho du khách tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur ở Sepang, Malaysia. Ảnh: AP.

VTV.vn - Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 6 người phát tán tin giả về chủng mới của virus Corona.

Nhà chức trách Malaysia đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan chủng mới của virus Corona và mạnh tay trấn áp các hành vi phát tán tin giả về tình hình dịch bệnh.

Trong bài đăng trên mạng Twitter ngày 2/2, Bộ Y tế Malaysia đã bác bỏ tin đồn rằng virus Corona chủng mới khiến người bệnh mất hết nhận thức nhưng vẫn có thể đi lại và phản ứng với các kích thích xung quanh. Bên cạnh đó, một số bài đăng trên mạng xã hội tại Malaysia cũng thông tin sai về số người tử vong hoặc bị nhiễm bệnh tại nước này.

Số ca tử vong do virus Corona tại Trung Quốc đã vượt dịch Sars Số ca tử vong do virus Corona tại Trung Quốc đã vượt dịch Sars Mỹ đối phó với sự lây lan của virus Corona mới Mỹ đối phó với sự lây lan của virus Corona mới Các nước G7 thảo luận cách ứng phó với chủng virus Corona mới Các nước G7 thảo luận cách ứng phó với chủng virus Corona mới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước