Các nước triển khai nhiều giải pháp đối phó dịch viêm phổi do virus Corona

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 31/01/2020 06:53 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Nhằm giảm thiểu nguy cơ dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới lây lan rộng, nhiều nước đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Ngày 30/1, Nga đã tuyên bố đóng cửa biên giới với Trung Quốc cũng như tạm ngừng cấp visa điện tử cho các công dân Trung Quốc để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona mới. Ngoài ra, các trường đại học của Nga yêu cầu kéo dài kỳ nghỉ đến ngày 1/3 cho các sinh viên Trung Quốc về nước đón năm mới.

Còn tại Nhật Bản, chính phủ đã quyết định thành lập nhóm đặc trách để đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp. Quyết định trên đưa ra trong bối cảnh số lượng người nhiễm virus Corona mới đang tăng nhanh ở Nhật Bản, nhất là sau khi 400 công dân nước này được sơ tán khỏi thành phố Vũ Hán.

Hôm nay (31/1), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã trực tiếp chủ trì cuộc họp khẩn với các bộ trưởng để thảo luận các biện pháp phòng ngừa chủng virus Corona mới. Tính cho đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận 6 người mắc loại virus chết người này. Ngày 30/1, Hàn Quốc thông báo sẽ cung cấp dụng cụ y tế trị giá 5 triệu USD cho Trung Quốc để hỗ trợ nước này đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp.

Trong khi đó, nhiều công ty và tập đoàn lớn như Ikea, Google, Toyota đã tạm thời đóng cửa các văn phòng, cửa hàng của mình tại Trung Quốc do lo ngại virus Corona mới lây lan.

Đội chai nhựa, trùm bao nylon kín người vì sợ lây nhiễm virus Corona Đội chai nhựa, trùm bao nylon kín người vì sợ lây nhiễm virus Corona

VTV.vn - Lo lắng trước tình hình dịch bệnh có xu hướng lây lan, nhiều du khách Trung Quốc tìm đủ cách để bảo vệ mình, từ đội chai nhựa lên đầu cho tới trùm bao nylon kín người...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước