Malaysia ưu tiên sản phẩm thân thiện với môi trường

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/08/2018 18:46 GMT+7

Những chiếc xe máy điện thân thiện với môi trường được chính phủ Malaysia khuyến khích phát triển

VTV.vn - Chính phủ Malaysia quyết tâm đưa đất nước và nền kinh tế trở nên thân thiện hơn với môi trường.

Tại Malaysia, cùng với sự phát triển của đất nước, nhu cầu sử dụng điện cũng gia tăng, đi kèm với đó là tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các đô thị lớn. Trước thực trạng này, chính phủ Malaysia đã lên quyết tâm đưa đất nước và nền kinh tế trở nên thân thiện hơn với môi trường. Để làm được điều này, trước tiên họ phải thuyết phục được người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm được dán nhãn "thân thiện môi trường" do chính phủ hỗ trợ.

Tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia vào giờ cao điểm, khí CO2 thải ra từ các phương tiện đi lại đang khiến môi trường tại đây ô nhiễm nghiêm trọng. Nhưng điều này sẽ sớm thay đổi bởi chính phủ Malaysia đang hỗ trợ các công ty đưa các sản phẩm thân thiện với môi trường ra thị trường với các chính sách như trợ cấp tài chính hay giảm thuế. Dự án này có tên là "Công nghệ xanh Malaysia" do Bộ Năng lượng Malaysia giám sát với sự hỗ trợ của cơ quan hợp tác và phát triển quốc tế GIZ của Đức. Mục tiêu chính của dự án là đưa Malaysia trở thành một đất nước xanh sạch hơn.

Đến nay, tại Malaysia đã có hơn 850 mặt hàng được dán nhãn "thân thiện với môi trường". Sau Malaysia, cơ quan hợp tác và phát triển quốc tế GIZ cũng đang hỗ trợ các nước khác trong khối ASEAN như Indonesia, Thái Lan và Philippines chuyển sang sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước