Mạng xã hội bị lợi dụng trong vụ xả súng ở New Zealand

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/03/2019 06:35 GMT+7

VTV.vn - Các vụ xả súng hàng loạt vốn có mục đích thu hút sự chú ý và các phương tiện truyền thông xã hội lại giúp ích rất nhiều trong việc lan truyền loại bạo lực này.

Nghi phạm chính trong vụ xả súng ở New Zealand được xác định là Brenton Tarrant, 28 tuổi, người Australia. Tarant đã phải ra hầu tòa, với tội danh giết người. Điều đáng nói, tên này đã phát trực tiếp vụ tấn công của mình trên Facebook trong vòng 17 phút.

Đoạn video livestream dài 17 phút của vụ xả súng đã được lan truyền khắp trên Facebook, YouTube, Twitter và Instagram. Kẻ xả súng còn lợi dụng cả một youtuber nổi tiếng là PewDiePie, người có tới 89 triệu người theo dõi trên Youtube, bằng việc kêu gọi hãy nhấn nút theo dõi PewDiePie ngay ở đầu livestream. Lời kêu gọi này buộc PewDiePie phải lên tiếng phủ nhận sự liên quan đến vụ xả súng.

Facebook và Youtube hiện đang phải xoay sở để xóa đi các liên kết và video liên quan nhưng trước đó, video này đã lan truyền khắp Internet và các mạng xã hội.

Nghi phạm vụ xả súng New Zealand là ai? Nghi phạm vụ xả súng New Zealand là ai?

VTV.vn - Nghi phạm trong vụ xả súng ở đền thờ Hồi giáo New Zealand là Brenton Tarrant, được xác nhận là công dân Australia, 28 tuổi và có động cơ chống người nhập cư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước