Máy bay Boeing 737 MAX 8 hạ cánh khẩn ở Orlando do lỗi động cơ

T.K-Thứ tư, ngày 27/03/2019 09:05 GMT+7

VTV.vn - Trong quá trình khởi hành tới California để lưu kho, một chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Orlando, Florida, Mỹ.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết. Một chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Southwest Airlines hôm thứ 3 (26/3, giờ địa phương) đã hạ cánh khẩn cấp do gặp lỗi động cơ khi đang được vận chuyển từ Orlando, Florida tới Victorville, California để lưu kho. Chiếc máy bay sau đó đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Orlando lúc 14h50. Không có hành khách nào trên máy bay.

Máy bay Boeing 737 MAX 8 hạ cánh khẩn ở Orlando do lỗi động cơ - Ảnh 1.

Chiếc máy bay đang trong quá trình đi lưu kho phải hạ cánh khẩn xuống sân bay Orlando.

Trước đó, ngày 13/3, FAA đã ra lệnh cấm bay toàn cầu đối với Boeing 737 MAX sau hai vụ tai nạn tại Ethiopia và Indonesia khiến toàn bộ phi hành đoàn và hành khách trên máy bay thiệt mạng. Tuy nhiên, cơ quan vẫn cho phép vận chuyển loại phi cơ này giữa các sân bay, hoặc di chuyển giữa các cơ sở của Boeing để thử nghiệm.

Máy bay Boeing 737 MAX 8 hạ cánh khẩn ở Orlando do lỗi động cơ - Ảnh 2.

Hai vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng vừa qua ở Ethiopia và Indonesia đều liên quan tới dòng 737 MAX của Boeing.

Máy bay Boeing 737 MAX 8 hạ cánh khẩn ở Orlando do lỗi động cơ - Ảnh 3.

Hàng trăm người thiệt mạng trong 2 vụ tai nạn kinh hoàng trên.

Ngày 13/3, Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết đã quyết định tạm thời không cấp phép bay mới và đình chỉ hiệu lực phép bay đã cấp đối với các chuyến bay sử dụng loại máy bay Boeing 737 Max trong vùng trời Việt Nam.

Hàng loạt hãng hàng không trên thế giới thậm chí còn hủy đơn đặt hàng đối với dòng 737 MAX của Boeing. Garuda Airlines của Indonesia chính là hãng hàng không đầu tiên hủy đặt hàng dòng 737 MAX có giá trị 6 tỷ USD ký trước đó do lo ngại vấn đề an toàn. Lý do hủy được Garuda đưa ra là các hành khách của hãng hàng không này ở Indonesia đã mất lòng tin và không còn tin tưởng vào loại máy bay này. Garuda đang chờ hồi đáp từ Boeing.

Máy bay Boeing 737 MAX 8 hạ cánh khẩn ở Orlando do lỗi động cơ - Ảnh 4.

Nhiều hãng hàng không đã "cấm cửa: dòng 737 MAX của Boeing.

Năm 2014, Garuda đã đặt mua 50 máy bay 737 MAX 8 của Boeing với tổng trị giá 4,9 tỷ USD. Đến nay, Garuda đã nhận 1 trong số 50 chiếc của đơn hàng này và hiện hãng đang thảo luận với Boeing về việc hãng có thể trả lại chiếc máy bay đã nhận hay không. Lãnh đạo của Garuda cho biết sẽ cân nhắc chuyển sang mua một dòng máy bay mới.

737 là dòng sản xuất bán chạy nhất của Boeing hàng chục năm qua. Tương lai của nhà sản xuất này phụ thuộc vào sự thành công của 737 MAX phiên bản mới nhất. Đáng nói, trong khi hàng loạt các nước ra lệnh "cấm cửa" các dòng máy bay Boeing 737 MAX thì tại Mỹ, các hãng hàng không dùng nhiều máy bay dòng này tuyên bố vẫn tin tưởng vào sự an toàn của dòng 737 MAX và không có ý định quay lưng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước