Máy bay Boeing 737 MAX tới Trung Quốc lần đầu tiên sau 3 năm kể từ lệnh cấm bay

Quỳnh Chi (Theo South China Morning Post)-Thứ tư, ngày 16/03/2022 07:17 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Một máy bay phản lực Boeing 737 MAX cất cánh từ thành phố Seattle (Mỹ) hôm 14/3 đã lên đường đến nhà máy hoàn thiện của nhà sản xuất ở Trung Quốc.

Đây là dấu hiệu cho thấy, dòng máy bay Boeing 737 MAX sắp trở lại các chuyến bay thương mại sau ba năm "nằm đất".

Các trang web theo dõi chuyến bay cho thấy, chiếc máy bay, được sơn nhận dạng theo biểu tượng của Công ty Hàng không Thượng Hải (Shanghai Airlines), một công ty con của China Eastern Airlines, đang hướng đến Hawaii. Nguồn tin cho biết, đây là điểm dừng tiếp nhiên liệu đầu tiên trong hành trình kéo dài nhiều ngày này.

Nhà máy Chu San, được sử dụng để lắp đặt nội thất máy bay trước khi giao hàng, khai trương vào tháng 12/2018, phải ngừng hoạt động vài tháng trước khi xảy ra vụ tai nạn chết người thứ hai của máy bay 737 MAX .

Các nhà phân tích của Jefferies Group LLC (ngân hàng đầu tư độc lập đa quốc gia của Mỹ và công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại thành phố New York) cho biết, nếu điều này dẫn đến việc giao hàng, đây sẽ là đợt giao hàng dòng máy bay MAX đầu tiên đến Trung Quốc kể từ tháng 3/2019.

Máy bay Boeing 737 MAX tới Trung Quốc lần đầu tiên sau 3 năm kể từ lệnh cấm bay - Ảnh 1.

Nhà máy Chu San, được sử dụng để lắp đặt nội thất máy bay trước khi giao hàng. (Ảnh: Getty Images)

Trung Quốc, quốc gia đầu tiên áp đặt lệnh ngừng bay đối với máy bay 737 MAX, là thị trường toàn cầu lớn duy nhất mà loại máy bay này vẫn chưa được đưa vào hoạt động thương mại. Việc quay trở lại bầu trời của dòng máy bay 737 MAX mất nhiều thời gian hơn dự kiến ​​vào thời điểm nhu cầu trong nước ở Trung Quốc đang giảm khi các ca nhiễm COVID-19 gia tăng.

Cơ quan Quản lý hàng không của Trung Quốc vào đầu tháng 12/2021 đã cung cấp cho hãng hàng không danh sách những bản sửa lỗi cần thiết trước khi quay trở lại hoạt động bay thương mại, dự đoán sẽ diễn ra vào đầu năm nay.

Tuy nhiên, cho đến nay, mới chỉ có các chuyến bay thử nghiệm. Động thái đã làm trì hoãn việc giao hơn 100 máy bay MAX đã được chế tạo cho khách hàng Trung Quốc đặt tại các cơ sở của Boeing ở Mỹ.

Giám đốc điều hành của Boeing, David Calhoun, cho biết vào tháng 1 rằng, Boeing đã sẵn sàng giao máy bay sớm nhất là vào quý I/2022, sau khi máy bay này đã được hoạt động trở lại ở Trung Quốc.

Boeing từ chối bình luận về chuyến bay MAX đến Chu San.

Nhà sản xuất máy bay cho biết trong một tuyên bố rằng đang tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý và khách hàng về việc đưa máy bay dòng MAX trở lại hoạt động trên toàn thế giới.

Boeing đặt mục tiêu tăng gần gấp đôi sản lượng máy bay 737 MAX vào cuối năm 2023 Boeing đặt mục tiêu tăng gần gấp đôi sản lượng máy bay 737 MAX vào cuối năm 2023 Ethiopian Airlines cho máy bay Boeing 737 MAX hoạt động trở lại 3 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng Ethiopian Airlines cho máy bay Boeing 737 MAX hoạt động trở lại 3 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng Southwest Airlines đặt mua 100 máy bay Boeing 737 MAX Southwest Airlines đặt mua 100 máy bay Boeing 737 MAX

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước