Máy bay chở Tổng thống Sri Lanka hạ cánh ở Singapore

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ năm, ngày 14/07/2022 20:55 GMT+7

Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa . (Ảnh: AP)

VTV.vn - Máy bay chở Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa khởi hành từ Maldives đã hạ cánh ở sân bay quốc tế Changi (Singapore) và lúc 19h07 ngày 14/7 (giờ địa phương).

Theo tờ The Straits Times, máy bay này mang số hiệu SV788, thuộc hãng Saudia, hãng hàng không quốc gia Saudi Arabia, chở Tổng thống Sri Lanka cùng vợ là bà Ioma và hai cận vệ đã hạ cánh xuống sân bay Changi của Singapore. Trước đó, 4 người lên phi cơ khởi hành từ sân bay quốc tế Velana ở thủ đô Male của Maldives. Tờ Business Standard thông tin, vợ chồng ông Rajapaksa sẽ ở lại Singapore và không đến Trung Đông như thông tin trước đó.

Không rõ Tổng thống Sri Lanka Rajapaksa sẽ ở lại Singapore trong bao lâu hay liệu ông có dự định đến một điểm đến khác hay không.

Trả lời báo giới, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Singapore xác nhận, ông Rajapaksa đã được phép nhập cảnh vào Singapore, đồng thời khẳng định, việc ông Rajapaksa đến Singapore là một chuyến thăm riêng, ông "không xin tị nạn và cũng không được cấp quyền tị nạn".

"Chúng tôi xác nhận ông Rajapaksa đã được phép nhập cảnh Singapore trong một chuyến thăm riêng", đại diện Bộ Ngoại giao Singapore cho biết trong một tuyên bố. "Ông ấy không xin tị nạn và cũng không được cấp quy chế tị nạn. Nhìn chung Singapore không chấp nhận các yêu cầu tị nạn".

Máy bay chở Tổng thống Sri Lanka hạ cánh ở Singapore - Ảnh 1.

Ông Rajapaksa đã xuống sân bay quốc tế Changi (Singapore) và lúc 19h07 ngày 14/7. (Ảnh: AP)

Một ngày trước đó, ông Rajapaksa đã bay đến Maldives để lánh nạn, khi người dân tràn vào dinh Tổng thống yêu cầu ông từ chức.

Theo kênh Channel News Asia, vào ngày 14/7, người biểu tình ở Sri Lanka thông báo chấm dứt chiếm giữ các tòa nhà chính quyền, nhưng vẫn tiếp tục nỗ lực kêu gọi Tổng thống, Thủ tướng từ chức.

Nguồn tin Chính phủ Sri Lanka hôm 13/7 cho hay, Tổng thống Rajapaksa có thể sẽ gửi đơn từ chức tới Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka sau khi máy bay hạ cánh ở Singapore.

Tổng thống Rajapaksa vào sáng 13/7 đã tháo chạy khỏi Sri Lanka trên một máy bay quân sự để đến Maldives. Lãnh đạo 73 tuổi này trước đó thông báo sẽ từ chức trong ngày 13/7 để mở đường "chuyển giao quyền lực trong hòa bình". Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka hiện chưa nhận được đơn từ chức. Ông Rajapaksa được cho là ra nước ngoài để tránh nguy cơ bị bắt giam khi rời ghế.

Sau khi tới Maldives, ông Rajapaksa đã chỉ định Thủ tướng Ranil Wickremesinghe làm quyền Tổng thống Sri Lanka. Ông Wickremesinghe sau đó tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Hàng nghìn người Sri Lanka đã kéo xuống đường biểu tình và tràn vào Văn phòng Thủ tướng, yêu cầu cả ông Rajapaksa và ông Wickremesinghe từ chức, khiến quyền Tổng thống Wickremesinghe ra lệnh cho quân đội Sri Lanka "làm mọi điều cần thiết" để vãn hồi trật tự.

Tổng thống Rajapaksa đã tới Maldives, Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp Tổng thống Rajapaksa đã tới Maldives, Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka chưa nhận được đơn từ chức của Tổng thống Rajapaksa Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka chưa nhận được đơn từ chức của Tổng thống Rajapaksa Tổng thống Sri Lanka sẽ từ chức vào ngày 13/7 Tổng thống Sri Lanka sẽ từ chức vào ngày 13/7

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước