Sri Lanka có nguy cơ xảy ra tình trạng khẩn cấp nhân đạo toàn diện

Quỳnh Chi (Theo TRT World)-Thứ bảy, ngày 11/06/2022 07:51 GMT+7

Một người bán hàng chờ khách đến mua tại chợ rau ở Colombo ngày 10/6. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Liên Hợp Quốc cảnh báo, cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng của Sri Lanka có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng với hàng triệu người cần viện trợ.

"Chúng tôi lo ngại rằng điều này có thể phát triển thành một tình huống khẩn cấp nhân đạo toàn diện và chúng tôi đang hành động để giải quyết quan ngại này", Jens Laerke, phát ngôn viên Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) nói với các phóng viên hôm 10/6.

Liên Hợp Quốc và các đối tác đang kêu gọi khoản hỗ trợ 47 triệu USD để giải quyết những nhu cầu cấp thiết trước mắt đối với 1,7 triệu người dễ bị tổn thương nhất và những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng tại Sri Lanka, ông Jens Laerke nói.

Tình trạng bị cắt điện hàng ngày trong nhiều tháng, xếp hàng dài để mua xăng và lạm phát kỷ lục đã khiến cuộc sống hàng ngày của người dân ở quốc đảo Nam Á với 22 triệu người này trở nên khốn khổ.

Chính phủ Sri Lanka đã vỡ nợ 51 tỷ USD nợ nước ngoài và sự thiếu hụt ngoại tệ nghiêm trọng khiến các thương nhân không thể nhập khẩu đủ nguồn cung cấp thực phẩm, nhiên liệu và những hàng hóa thiết yếu khác.

Sri Lanka có nguy cơ xảy ra tình trạng khẩn cấp nhân đạo toàn diện - Ảnh 1.

Người dân Sri Lanka xếp hàng mua gas trong bối cảnh thiếu nhiên liệu nghiêm trọng. (Ảnh: Reuters)

Ông Jens Laerke cho biết, cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất của Sri Lanka kể từ khi giành được độc lập vào năm 1948 đã gây ra thiệt hại nặng nề, đồng thời chỉ ra rằng ngành nông nghiệp và sinh kế người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Nhiều người hiện đang "không có đủ thực phẩm", ông Laerke nói, đồng thời cảnh báo rằng "khả năng tiếp cận của các gia đình với những dịch vụ y tế, sự bảo vệ và giáo dục của trẻ em đang bị đe dọa".

Đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ​​tại Sri Lanka Christian Skoog cũng cảnh báo rằng tình hình đang rất nghiêm trọng, với 17% trẻ em dưới 5 tuổi ở nước này đã bị suy dinh dưỡng và thấp còi trước cuộc khủng hoảng.

Theo ông Skoo, UNICEF đã đặc biệt tìm cách giúp đỡ 56.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng: "Có khả năng tất cả các trẻ em này đều có nguy cơ tử vong".

Ông Laerke nhấn mạnh: "Nền kinh tế Sri Lanka đang trên bờ vực sụp đổ. Chúng tôi kêu gọi sự đoàn kết quốc tế với người dân Sri Lanka".

Sri Lanka cần 5 tỷ USD trong 6 tháng tới để duy trì các điều kiện sống cơ bản Sri Lanka cần 5 tỷ USD trong 6 tháng tới để duy trì các điều kiện sống cơ bản Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Sri Lanka vượt qua cuộc khủng hoảng Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Sri Lanka vượt qua cuộc khủng hoảng Sri Lanka chìm trong khủng hoảng, không trả được nợ nước ngoài Sri Lanka chìm trong khủng hoảng, không trả được nợ nước ngoài

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước