Máy bay mất tích ở Myanmar: Cơ trưởng có kinh nghiệm hơn 3.000 giờ bay

Thùy An-Thứ năm, ngày 08/06/2017 10:36 GMT+7

Ảnh: globalnewlightofmyanmar.com

VTV.vn - Các công tác tìm kiếm, cứu hộ chiếc máy bay quân sự Y-8F-200 mất tích đang được các lực lượng chức năng Myanmar tích cực tiến hành.

Theo AFP, 9 tàu hải quân cùng 3 chiếc máy bay đã được lực lượng chức năng Myanmar cử đến để tìm kiếm chiếc máy bay quân sự Y-8F-200. Vào ngày 7/6, chiếc máy bay này đã mất tích chỉ nửa giờ sau khi cất cánh trong hành trình bay từ thành phố thành phố Myeik đến Yangon.

Sau khi vụ việc xảy ra có rất nhiều các thông tin khác nhau về số người trên chiếc máy bay này. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất từ quân đội Myanmar, Y-8F-200 đã chở tổng cộng 122 người gồm các binh sĩ và thân nhân. Đặc biệt, trên chuyến bay có đến 15 trẻ em.

Theo các dự đoán ban đầu, chiếc máy bay có thể đã rơi trên vùng biển Andaman. Đến thời điểm hiện tại chưa có bất cứ một thông báo nào về tình hình thời tiết trong khu vực này ở thời điểm mà chiếc máy bay mất tích. Các nguồn tin từ AFP cho biết, đã tìm thấy các mảnh vỡ trên vùng biển cách Đông Nam Yangon một giờ bay.

Một thông tin đáng chú ý khác, cơ trưởng điều khiển chiếc máy bay mất tích là Lt. Col. Nyein Chan, người đã có kinh nghiệm với hơn 3.000 giờ bay. Ngoài ra, Y-8-200F chỉ mới được Myanmar mua từ tháng 3/2016 và đã có tổng cộng 809 giờ bay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước