Máy bay sơ tán của Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công ở Sudan

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ bảy, ngày 29/04/2023 06:19 GMT+7

Công dân Thổ Nhĩ Kỳ được sơ tán khỏi Sudan bằng máy bay quân sự A400M của Lực lượng Không quân Thổ Nhĩ Kỳ tại Căn cứ Không quân Wadi Seidna ngày 28/4. (Ảnh: Anadolu Agency)

VTV.vn - Một máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ dùng để sơ tán công dân khỏi Sudan đã bị bắn, khi phương tiện này đang hạ cánh xuống sân bay Wadi Seyidna ở Omdurman.

Quân đội Sudan vào ngày 28/4 cáo buộc, Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đã bắn máy bay nói trên, làm hỏng hệ thống nhiên liệu của máy bay. Hiện chiếc máy bay này đang được sửa chữa.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, máy bay của nước này dùng để sơ tán công dân đã bị tấn công. May mắn là không có thương vong về người trong vụ việc.

Tuy nhiên, RSF bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời cho biết vẫn duy trì cam kết đối với thỏa thuận ngừng bắn, vừa được gia hạn thêm 72 giờ, bắt đầu từ nửa đêm 28/4.

Trước đó một ngày, quân đội Sudan và RSF đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn, vốn được hai bên nhất trí từ nửa đêm 24/4, thêm 72 giờ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nhân đạo.

Trên thực tế, theo các nhân chứng và các hình ảnh video phát trực tiếp, giao tranh vẫn nổ ra ở nhiều khu vực ở thủ đô Khartoum của Sudan ngay trong ngày 28/4. Các nhân chứng cho biết, nhiều vụ cướp bóc đã xảy ra tại Khartoum, trong khi nhiều nước vẫn đang tổ chức cho công dân sơ tán. Các lực lượng của quân đội Sudan và RSF vẫn đang mở rộng hệ thống chiến hào.

Máy bay sơ tán của Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công ở Sudan - Ảnh 1.

Công dân Thổ Nhĩ Kỳ chờ sơ tán tại căn cứ không quân Wadi Seidna ở Sudan. (Ảnh: Anadolu Agency)

Giao tranh tại Sudan diễn ra dữ dội giữa quân đội nước này và RSF bắt đầu từ giữa tháng 4. Bộ Y tế Sudan cho biết, ít nhất 512 người đã thiệt mạng và gần 4.200 bị thương trong cuộc giao tranh này và con số thương vong thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Liên hợp quốc và các đối tác sẽ thành lập một nhóm nòng cốt nhằm giải quyết tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Sudan do các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội Sudan và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF), lực lượng bán quân sự chính ở Sudan.

Cơ quan điều phối nhân đạo của Liên hợp quốc vào ngày 27/4 ra thông cáo báo chí cho biết, tình trạng thiếu lương thực, nước sạch, thuốc men và nhiên liệu đang tiếp tục ảnh hưởng tới Sudan, đặc biệt tại thủ đô Khartoum và các vùng phụ cận. Trong khi đó, khả năng tiếp cận với điện và dịch vụ viễn thông bị hạn chế ở nhiều nơi trên cả nước, khiến các hoạt động cứu trợ gặp nhiều khó khăn hơn.

Quyền Điều phối viên nhân đạo và thường trú của Liên hợp quốc tại Sudan, ông Abdou Dieng nhấn mạnh, nhu cầu cứu trợ của người dân đang rất khẩn cấp và trên diện rộng. Theo ông Dieng, các nhân viên của Liên hợp quốc còn lại ở Sudan đã di tản đến thành phố Port Sudan từ thủ đô Khartoum, nơi giao tranh diễn ra ác liệt nhất, tình hình an ninh đặc biệt nguy hiểm và khó lường.

Giao tranh tiếp diễn tại Sudan, người dân đối mặt với nạn đói Giao tranh tiếp diễn tại Sudan, người dân đối mặt với nạn đói WHO lo ngại sẽ có thêm nhiều ca tử vong ở Sudan do dịch bùng phát, hệ thống y tế sụp đổ WHO lo ngại sẽ có thêm nhiều ca tử vong ở Sudan do dịch bùng phát, hệ thống y tế sụp đổ Khoảng 30 nước sơ tán công dân khỏi vùng xung đột Sudan Khoảng 30 nước sơ tán công dân khỏi vùng xung đột Sudan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước