Các bên tham chiến đồng ý ngừng bắn 24 giờ ở Sudan

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ tư, ngày 19/04/2023 06:15 GMT+7

Khói bốc lên sau các cuộc đụng độ nổ ra ở thủ đô của Sudan vào ngày 16/4 giữa Lực lượng vũ trang Sudan và nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF). (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) đã đồng ý ngừng bắn một ngày hôm 18/4.

Theo đó, trong ngày 18/4, "dân thường được phép đi lại an toàn và những người bị thương được sơ tán".

Trên tài khoản Twitter, chỉ huy RSF Mohamed Hamdan Dagalo cho biết, "việc chấp thuận đình chiến 24 giờ" đã đạt được sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và "sự tiếp cận của các quốc gia thân thiện khác".

Ông Mohamed Hamdan Dagalo bày tỏ cam kết của RSF đối với thỏa thuận ngừng bắn, trong khi đặt câu hỏi về việc SAF có sẵn sàng tuân theo thỏa thuận hay không. Ông Dagalo cáo buộc, SAF đã vi phạm lệnh ngừng bắn trước đó và tiến hành ném bom "các khu vực đông dân cư, gây nguy hiểm cho tính mạng dân thường".

Đồng thời, ông cáo buộc SAF "vi phạm trắng trợn" luật pháp quốc tế và cho biết, RSF đang chờ đợi "các cuộc thảo luận thêm với Ngoại trưởng Mỹ".

Các bên tham chiến đồng ý ngừng bắn 24 giờ ở Sudan - Ảnh 1.

Chỉ huy RSF Mohamed Hamdan Dagalo (phải) và người đứng đầu SAF Abdel Fattah Al-Burhan. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Sudan trước đó đã phủ nhận việc biết về thỏa thuận đình chiến được đề xuất trên và nói rằng RSF đang lên kế hoạch sử dụng khoảng thời gian này để che đậy cho một "thất bại nặng nề". Tuy nhiên, sau đó, sĩ quan quân đội hàng đầu của SAF, Shams al-Din Kabbashi, nói với giới truyền thông rằng quân đội Sudan đã chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn, dự kiến bắt đầu lúc 18h ngày 18/4 (theo giờ địa phương).

Cả hai bên đã đồng ý tạm dừng nhân đạo ngắn vào ngày 16/4, nhưng vẫn duy trì quyền "phản ứng trong trường hợp vi phạm". Âm thanh của pháo hạng nặng và tiếng súng vẫn được nghe thấy ở nhiều khu vực khác nhau của thủ đô Khartoum trong thời gian đó và được cho là đã tăng cường vào ngày 17/4.

Đặc phái viên Liên hợp quốc Volker Perthes cho biết, cuộc giao tranh tại Sudan cho đến nay đã làm ít nhất 185 người thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương.

Hôm 18/4, Ngoại trưởng Blinken nói với các phóng viên ở Nhật Bản rằng một đoàn xe của Đại sứ quán Mỹ đã bị nã súng vào ngày 17/4 tại Sudan.

Ông Josep Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, đã đăng trên Twitter hôm 17/4 rằng Đại sứ EU tại Sudan "đã bị hành hung ở nơi cư trú của mình". RSF phủ nhận có liên quan đến vụ tấn công, thay vào đó đổ lỗi cho SAF.

Cũng trong ngày 17/4, người đứng đầu SAF Abdel Fattah Al-Burhan đã coi RSF là một tổ chức phiến quân và ra lệnh giải thể tổ chức này.

Liên hợp quốc kêu gọi ngừng giao tranh tại Sudan Liên hợp quốc kêu gọi ngừng giao tranh tại Sudan

VTV.vn - Lời kêu gọi của Liên hợp quốc được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Sudan trong những ngày qua đã khiến hơn 200 người thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước