Melbourne - Địa phương đầu tiên ở Australia bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà

Quỳnh Chi (Theo AP News)-Chủ nhật, ngày 19/07/2020 18:47 GMT+7

Cảnh sát và nhân viên y tế túc trực ở bên ngoài một tòa nhà bị phong tỏa, một điểm nóng COVID-19 ở Melbourne. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nhà chức trách bang Victoria, bang đông dân thứ hai ở Australia, thông báo, người dân ở thành phố Melbourne của bang này sẽ phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

Sau một ngày tạm lắng, số trường hợp mắc COVID-19 mới ở bang Victoria của Australia đã tăng trở lại. Do đó, chính quyền bang này đã phải ra quy định bắt buộc người dân ở thành phố Melbourne và vùng lân cận thành phố Mitchell phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

Ngày 18/7, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tại bang Victoria đã giảm xuống còn 217 ca, từ mức cao kỷ lục 428 người vào ngày trước đó. Các quan chức y tế bang cho biết, vào ngày 19/7, bang Victoria đã ghi nhận 363 trường hợp mắc COVID-19 mới. Bên cạnh đó, đã có 2 người đàn ông và 1 phụ nữ khoảng 90 tuổi đã chết vì dịch bệnh, nâng số bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại quốc gia này lên 122 trường hợp.

Melbourne - Địa phương đầu tiên ở Australia bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà - Ảnh 1.

Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews. (Ảnh: AP)

Theo quy định mới, việc đeo khẩu trang hoặc sử dụng tấm che mặt sẽ là bắt buộc đối với những người rời khỏi nhà để tập thể dục hoặc mua hàng hóa thiết yếu. Người dân tại đây phải đeo khẩu trang ở những nơi tuyệt đối cần thiết để ngăn chặn virus lây lan.

Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews cho biết, chính quyền bang đã đặt mua tới 3 triệu chiếc khẩu trang và lô 300.000 khẩu trang đầu tiên sẽ đến bang vào tuần này. Ông Daniel Andrews cho biết thêm, những người không tuân thủ quy định đeo khẩu trang sẽ bị phạt 200 AUD (khoảng 140 USD). 

Ông Andrews chia sẻ: "Hiện vẫn chưa có vaccine ngừa loại vius lây nhiễm mạnh này. Việc đeo khẩu trang là một điều đơn giản, thực chất đó là một sự thay đổi nhỏ trong thói quen của bạn".

Như vậy, Melbourne là địa phương đầu tiên ở Australia áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19

Melbourne - Địa phương đầu tiên ở Australia bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà - Ảnh 2.

Một tòa nhà ở Melbourne bị phong tỏa. (Ảnh: AP)

Tính đến chiều 19/7, đã có hơn 11.800 người bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2, 122 người thiệt mạng vì dịch COVID-19 tại Australia. Các bang và vùng lãnh thổ khác của Australia đã đóng cửa biên giới với bang Victoria để ngăn chặn dịch lây lan.

Bang New South Wales, bang đông dân nhất Australia, đã từng nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội hồi đầu tháng 7, nhưng sau đó đã phải áp dụng trở lại một số biện pháp khi số ca nhiễm mới gia tăng. Giới chức y tế bang đang lo ngại về tốc độ lây nhiễm ở bang này mà họ cho là có thể cao hơn ở bang Victoria.

Số ca mắc COVID-19 vượt mốc 10.000 người, Australia siết chặt các biện pháp hạn chế Số ca mắc COVID-19 vượt mốc 10.000 người, Australia siết chặt các biện pháp hạn chế

VTV.vn - Ngày 14/7, các bang của Australia đã quyết định siết chặt hạn chế đi lại nhằm khống chế dịch COVID-19 bùng phát trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước