Mexico bác bỏ yêu cầu của Mỹ về việc giữ chân người di cư

Theo VOV-Thứ năm, ngày 29/11/2018 23:06 GMT+7

Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray. Ảnh: Business Journals

VTV.vn - Ngoại trưởng Videgaray nhấn mạnh, Chính phủ kế nhiệm tại Mexico chắc chắn cũng không có ý định chấp nhận các yêu cầu của Mỹ.

Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray mới đây cho biết, nước này đã nhiều lần từ chối yêu cầu của Mỹ buộc người di cư từ các nước Trung Mỹ phải xin tị nạn ở Mexico, đồng thời nhấn mạnh, những người này có quyền xin tị nạn tại Mỹ.

Ngoại trưởng Videgaray sẽ rời nhiệm sở vào cuối tuần này. Ông nhấn mạnh, Chính phủ kế nhiệm tại Mexico chắc chắn cũng không có ý định chấp nhận các yêu cầu của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo sẽ đóng cửa vĩnh viễn biên giới phía Nam nếu Mexico không giải quyết được 7.000 người di cư tại thành phố biên giới Tijuana. Theo Ngoại trưởng Videgaray, việc đóng cửa biên giới sẽ có tác động cực kỳ tiêu cực đối với cả hai nước bởi đây là nơi lưu thông 1,7 tỷ USD hàng hóa trao đổi thương mai song phương mỗi ngày.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Mexico từ chối bình luận thông tin rằng, chính phủ sắp tới của Tổng thống đắc cử Andres Manuel Lopez Obrador đang tiến gần tới một thỏa thuận với Mỹ giữ chân người di cư ở Mexico ngay cả khi họ đã đệ đơn xin tị nạn tại Mỹ. Theo quy định hiện hành, người di cư hoặc sẽ bị tạm giam giữ hoặc sẽ được phóng thích ngay trên đất Mỹ để chờ phán quyết cuối cùng về đơn xin tị nạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước