Mexico: Cảnh báo nguy hiểm sau vụ đánh cắp vật liệu phóng xạ

Anh Quân (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 18/04/2015 11:03 GMT+7

Vật liệu phóng xạ cobalt-60 bị đánh cắp ở bang Hidalgo - Mexico năm 2013. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

VTV.vn - Mexico đã ban bố cảnh báo nguy hiểm tại 5 bang của nước này sau khi các đối tượng chưa rõ danh tính đánh cắp vật liệu phóng xạ từ một xe tải ở bang Tabasco.

Cảnh báo nguy hiểm đã được ban bố tại các bang Tabasco, Veracruz, Campeche, Chiapas và Oaxaca. Cảnh sát liên bang, hải quân và quân đội đã được thông báo về mối nguy hiểm này. Nhà chức trách đã khẩn cấp thông tin về vụ việc, đồng thời yêu cầu người dân cần tránh xa vật liệu phóng xạ này nếu nhìn thấy.

Nguồn phóng xạ bị đánh cắp thường được sử dụng trong công nghiệp và sẽ nguy hiểm nếu đưa ra khỏi hộp bảo vệ. Nếu tiếp xúc trong thời gian ngắn, chất này có thể gây tổn thương da vĩnh viễn, còn nếu tiếp xúc trong thời gian dài có thể dẫn tới tử vong.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước