Mexico chính thức khai thác hệ thống cáp treo đầu tiên

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 05/10/2016 20:04 GMT+7

VTV.vn - Ngày 4/10, Mexico đã chính thức đưa vào khai thác hệ thống cáp treo đầu tiên để phục vụ như một hình thức giao thông đô thị.

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã tham dự buổi khánh thành tuyến "Mexicable" đầu tiên của Mexico tại vùng ngoại ô Ecatapec của Mexico City. Khu vực này có khoảng 1,7 triệu dân và đang rất chật vật trong vấn đề quy hoạch vì cơ sở hạ tầng không đủ đáp ứng tốc độ phát triển của dân số.

Cáp treo mới với 7 trạm được hy vọng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của 30.000 hành khách mỗi ngày. Từ trạm đầu tới trạm cuối chỉ mất 17 phút, trong khi nếu dùng các phương tiện mặt đất thì mất khoảng 40 phút. Mỗi xe cáp treo sẽ chở theo được 10 người. Các nước Nam Mỹ như Venezuela, Colombia và Brazil cũng đều đang sử dụng cáp treo làm phương tiện giao thông công cộng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước