Mexico công bố các biện pháp bảo vệ công dân ở Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/11/2016 14:34 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Ngày 16/11, Bộ Ngoại giao Mexico đã công bố các biện pháp bảo vệ công dân nước mình đang sinh sống tại Mỹ.

Trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump về kế hoạch trục xuất khoảng 3.000.000 người nhập cư bất hợp pháp, Bộ Ngoại giao Mexico đã công bố các biện pháp bảo vệ công dân nước mình đang sinh sống tại Mỹ.

Theo đó, các Đại sứ quán và Lãnh sự quán của Mexico sẽ cung cấp các đầu mối thông tin, số điện thoại miễn phí cho công dân nước này đang sinh sống và làm việc tại Mỹ.

Công dân Mexico được khuyến cáo nên khẩn trương hoàn thiện các loại giấy tờ tùy thân, hạn chế liên quan tới các vụ xung đột và các hành động có thể dẫn tới án phạt tài chính hoặc hình sự.

Ước tính, hiện có khoảng 11 triệu người Mexico nhập cư trái phép đang sinh sống ở Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước