Mexico đẩy mạnh sản xuất xe chống đạn do bạo lực gia tăng

Hà Linh (Theo Euro News)-Thứ ba, ngày 26/06/2018 17:39 GMT+7

VTV.vn - Ngành công nghiệp xe hơi tại Mexico được dự đoán sẽ tăng cường sản xuất xe chống đạn sau khi hàng loạt những vụ bạo lực liên tục xảy ra tại đất nước này.

Theo Hiệp hội AMBA (Mexican Automotive Armor Association), trong năm 2018, việc di chuyển bằng xe hơi tại Mexico đã tăng 10% so với năm 2012 với 3,284 xe. Nguyên nhân là do sự bất an của người dân đối với an ninh của đất nước này.

Năm 2017 trở thành năm có số vụ án mạng cao kỉ lục từ trước tới nay của Mexico với 25,000 vụ án mạng trên toàn đất nước. Theo báo cáo của chính phủ, con số này sẽ còn tăng cao trong năm 2018.

Nhu cầu của người dân Mexico lớn đến mức rất nhiều các nhà sản xuất ô tô toàn cầu đã quyết định đẩy mạnh dòng xe chống đạn dành riêng cho người dân đất nước này.

Cụ thể, phiên bản bọc thép của chiếc xe thể thao Q5 do hãng Audi sản xuất đã được bán độc quyền tại bang Puebla (Mexico) vào giữa năm 2017 và sau đó được xuất khẩu tới Brazil và Argentina. Ngoài ra, các hãng xe như BMW, Jeep và Mercedez-Benz cũng đã chế tạo xe bọc thép ở Mexico trong nhiều năm liền.

Mexico đẩy mạnh sản xuất xe chống đạn do bạo lực gia tăng - Ảnh 1.

Mexico được đánh giá là một trong những quốc gia đóng vai trò quan trọng trong khu vực Mỹ Latinh. Tuy nhiên, Mexico cũng gặp rất nhiều vấn đề khó khăn như sự bất bình đẳng trong thu nhập, nghèo đói và tình trạng bạo lực, buôn bán ma túy tại đất nước này.

Vào năm 2017, khoảng 1,5 triệu chiếc xe ô tô đã được tiêu thụ tại Mexico. Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ trong số đó là những chiếc xe chống đạn. Nguyên nhân là do tại Mexico, xe chống đạn vẫn còn là một loại xe xa xỉ chỉ dành cho những công ty lớn hoặc những người giàu có. Thống kê cho thấy khoảng 80% doanh nghiệp cung cấp loại xe này là những công ty tư nhân và 20% còn lại là do chính phủ cung cấp.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước