Mexico mở cửa biên giới cho người di cư

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/10/2018 18:02 GMT+7

VTV.vn - Ngày 20/10, Mexico đã cho phép 650 người di cư từ Honduras vào lãnh thổ nước này, trong đó có hàng chục phụ nữ và trẻ em.

Những người này sẽ được cơ quan nhập cư giải quyết thủ tục cũng như được đưa tới thành phố Tapachula của Mexico, cách biên giới Guatemala khoảng 40 km.

Khoảng 1 tuần trước, dòng người di cư này bắt đầu xuất phát từ thị trấn San Pedro Sula của Honduras, sau đó đi qua lãnh thổ Guatemala. Tuy nhiên, họ đã bị lực lượng an ninh biên giới của Mexico chặn lại ở cửa khẩu miền Nam nước này. 2.000 người đã từ bỏ ý định tiếp tục đến Mexico và quay về nhà. Hiện vẫn còn khoảng 5.000 người vẫn đang ở biên giới, tìm cách vào lãnh thổ Mexico.

Hiện giới chức Guatemala và Honduras đang nỗ lực để những người di cư có thể quay về nhà an toàn và không lặp lại dòng người di cư như vậy trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước