Biên giới Mexico - Guatemala quá tải vì người di cư

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 20/10/2018 19:59 GMT+7

VTV.vn -Không chỉ chen chúc trên cầu Suchiate ở biên giới Mexico - Guatemala, những người di cư còn liều mình gieo người xuống dòng nước vượt qua biên giới, tìm cách sang thẳng Mỹ.

Sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát ở biên giới phía Nam của Mexico không thể ngăn chặn dòng người di cư vượt biên mang theo giấc mơ Mỹ mà chỉ giúp giữ trật tự khu vực trong khả năng nhất định.

Biên giới Mexico - Guatemala quá tải vì người di cư - Ảnh 1.

Ảnh: AP

Những người di cư Honduras cho biết không muốn quay trở lại quốc gia Trung Mỹ nghèo đói và bạo lực này. Reuters trích báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, với tỷ lệ cứ 100.000 người thì có 43 người bị giết mỗi quý trong năm 2017, Honduras là một trong những quốc gia bạo lực nhất thế giới. Ngoài ra, theo các dữ liệu của Liên Hợp Quốc, 68% dân số Honduras hiện sống trong tình trạng đói nghèo.

Vậy nên đối với họ, việc chịu cảnh màn trời chiếu đất hay bằng mọi giá phải đến được đất Mỹ, dù chỉ có thể đến được các trại tị nạn của Mỹ để làm việc là đã may mắn lắm rồi và họ có thể gửi tiền về giúp đỡ người thân ở quê nhà.

Chính phủ Mexico cho biết sẽ rà soát những người di cư này để lọc các trường hợp không đủ điều kiện được đi tiếp hoặc ở lại Mexico sẽ bị trả lại quốc gia nơi họ xuất phát.

Tổng thống đắc cử Mexico tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho tranh cãi với Mỹ về di cư Tổng thống đắc cử Mexico tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho tranh cãi với Mỹ về di cư Mexico giải cứu hơn 120 người di cư đến từ Trung Mỹ Mexico giải cứu hơn 120 người di cư đến từ Trung Mỹ Số người di cư tăng mạnh tại biên giới Mexico - Mỹ Số người di cư tăng mạnh tại biên giới Mexico - Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước