Miền Nam Philippines - "Điểm nóng" về xung đột và mâu thuẫn sắc tộc

Trần Khiên (Phóng viên THVN tại ASEAN)-Thứ sáu, ngày 05/06/2020 11:17 GMT+7

VTV.vn - Khu vực miền Nam Philippines luôn hứng chịu các cuộc xung đột, bắt nguồn từ những mâu thuẫn sắc tộc, trong đó bất ổn nhất là Mindanao - hòn đảo lớn thứ hai của nước này.

20 năm, xảy ra 40 vụ đánh bom quy mô lớn

Cuộc chiến chống các nhóm khủng bố, phiến quân đã kéo dài hàng chục năm qua tại Philippines, điểm nóng chính là khu vực miền Nam nước này. Trong vòng 20 năm qua, nơi này đã diễn ra khoảng 40 vụ đánh bom quy mô lớn nhằm gây bất ổn và đòi quyền tự trị.

Tại đây đang tồn tại song song nhiều tổ chức cực đoan, trong đó phải kể đến 3 nhóm chính là nhóm phiến quân Maute, phiến quân Abu Sayyaf và nhóm chiến binh Hồi giáo tự do Bangsamoro.

Các tổ chức này liên tục thực hiện các vụ tấn công nhằm cản trở tiến trình hòa bình mà Chính phủ Philippines đang thúc đẩy. Một số thì đã tuyên bố trung thành với IS.

Miền Nam Philippines - Điểm nóng về xung đột và mâu thuẫn sắc tộc - Ảnh 1.

Một điểm đáng lo ngại là đã có nhiều cảnh báo về việc khi IS suy yếu tại chiến trường Trung Đông, tàn dư của tổ chức này sẽ tìm đến những điểm khác để trú ẩn, một trong số đó là khu vực miền Nam bất ổn của Philippines.

Người tham gia khủng bố có thể bị phạt tù chung thân, không được ân xá

Nổi bất nhất là việc Tổng thống Duterte đã ký Đạo luật cơ bản về Bangsamoro cho phép cộng đồng người Hồi giáo thiểu số ở miền Nam nước này bắt đầu chuyển sang chế độ tự trị vào năm 2022, nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần nửa thế kỷ tại Mindanao.

Miền Nam Philippines - Điểm nóng về xung đột và mâu thuẫn sắc tộc - Ảnh 2.

Hai nhóm phiến quân chính tại khu vực này là Mặt trận giải phóng quốc gia Moro và Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro đã cam kết sẽ cộng tác cùng chính phủ để đảm bảo hòa bình cũng như chống lại chủ nghĩa cực đoan.

Tổng thống Duterte cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh các hoạt động chống khủng bố, áp dụng thiết quân luật tại các khu vực miền Nam. Philippines cũng xây dựng lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ 7.000 - 10.000 người để đối phó với mối đe dọa ngày càng lớn từ các nhóm khủng bố liên kết với IS.

Miền Nam Philippines - Điểm nóng về xung đột và mâu thuẫn sắc tộc - Ảnh 3.

Mới đây nhất, Tổng thống Duterte đã tuyên bố hoãn việc xóa bỏ Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng với Mỹ. Đây là động thái tích cực bởi nó sẽ giúp tiếp tục duy trì khả năng Mỹ tham gia hỗ trợ Philippines huấn luyện và tác chiến chống các phần tử cực đoan ở miền Nam.

Có thể thấy, dự luật về chống khủng bố của Tổng thống Duterte đã đạt được những kết quả khả quan. Dự luật chống khủng bố sắp tới sẽ trao quyền nhiều hơn, giúp chính quyền của ông đảm bảo an ninh cho đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước