Mô hình “nhà máy điện ảo” trong tương lai tại Australia

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 03/05/2023 22:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: IREA)

VTV.vn - Đó là một mạng lưới các nguồn năng lượng phân phối, không chỉ năng lượng mặt trời trên mái nhà mà còn cả pin, ô tô điện và thiết bị thông minh.

Các nhà nghiên cứu và các chuyên gia năng lượng của Australia vừa đưa ra một mô hình mới mà trong đó, mọi ngôi nhà ở "xứ sở chuột túi" đều được lắp các tấm thu năng lượng mặt trời, có một ô tô điện và các bể bơi được làm nóng bằng năng lượng tái tạo.

Tiến sĩ Gabrielle Kuiper - chuyên gia về tài nguyên năng lượng phân phối tại Viện Phân tích Năng lượng, Kinh tế và Tài chính Australia - cho rằng, mô hình này không chỉ giúp đáp ứng cầu năng lượng của các gia đình và doanh nghiệp, mà còn của cả hệ thống điện rộng lớn hơn, từ đó mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Theo bà, thời gian cao điểm của việc sử dụng điện là từ 16h đến 20h hằng ngày, khi trẻ em và cha mẹ đi học, đi làm về. Đó cũng là lúc các nhà sản xuất điện kiếm tiền.

Tuy nhiên, nếu các hộ gia đình sử dụng các tấm thu năng lượng mặt trời, chúng sẽ hấp thụ năng lượng mặt trời vào giữa ngày và cung cấp năng lượng trong khoảng thời gian cao điểm nói trên. Điều đó có nghĩa là về căn bản, giá điện sẽ giảm. Đây là lý do tại sao hiện hơn 3 triệu mái nhà ở Australia được lắp đặt hệ thống thu năng lượng mặt trời. Chỉ sau 3 năm, số tiền mà họ tiết kiệm được từ việc giảm sử dụng lưới điện quốc gia sẽ bằng số tiền họ bỏ ra cho việc lắp các tấm pin đó. Bên cạnh đó, họ cũng không cần phải sử dụng quá nhiều dây điện. Vì vậy, chi phí cho các đường dẫn mạng điện cũng sẽ giảm.

Tiến sĩ Kuiper cũng đề xuất việc thành lập các "nhà máy điện ảo" trong tương lai. Đó là một mạng lưới các nguồn năng lượng phân phối, không chỉ năng lượng mặt trời trên mái nhà mà còn cả pin, ô tô điện và thiết bị thông minh, hoạt động như một nguồn cung cấp năng lượng. Nghiên cứu cho thấy giá trị lớn nhất của việc lưu trữ pin và năng lượng mặt trời trên mái nhà là cung cấp nguồn điện tại chỗ, đồng thời giảm thiểu được chi phí mạng và chi phí bán lẻ.

Ông Graham Town - Giáo sư thỉnh giảng về kỹ thuật tại Đại học Macquarie (Australia) và ông Carl Tidemann - nhà nghiên cứu cao cấp về các giải pháp khí hậu tại Hội đồng Khí hậu Australia - cho rằng, việc áp dụng mô hình "nhà máy điện ảo" sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng ngoài việc tiết kiệm tài chính. Hiện tại, phần lớn điện năng vẫn được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch, do đó chúng tạo ra rất nhiều khí thải. Tuy nhiên, khi sản lượng năng lượng mặt trời tăng lên, về căn bản, lượng khí thải sẽ giảm đi đáng kể. Điều này sẽ mang lại lợi ích lớn cho các nỗ lực nhằm đẩy lùi tình trạng biến đổi khí hậu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước