Mỗi người dân Mỹ phải chịu mất điện 8 tiếng mỗi năm

Quang Duy - Trang Phan-Thứ tư, ngày 06/04/2022 18:21 GMT+7

Một gia đình ở Texas ăn tối dưới ánh sáng đèn cầy vì bị mất điện - Ảnh: Reuters

VTV.vn - Theo các số liệu mới nhất của Chính phủ Mỹ, cháy rừng, bão và các hiện tượng thời tiết cực đoan đang ngày càng khiến tình trạng mất điện xảy thường xuyên và kéo dài hơn.

Các tổ chức xã hội cảnh báo, tình trạng sập hệ thống cung cấp điện do thiên tai đang gây nguy hiểm cho người dân Mỹ, đặc biệt là những người cao tuổi, tàn tật và những đối tượng dễ bị tổn thương khác.

Ông Richard Skaff sống ở Tây Bắc California, nơi thường xuyên hứng chịu những trận cháy rừng trong vài năm trở lại đây, cứ mỗi khi cháy rừng diễn biến phức tạp là khu dân cư của ông lại bị cắt điện. Hiện tượng này lặp đi lặp lại khiến ông rất không hài lòng. Ông nói: "Họ đã không nâng cấp hệ thống điện theo đúng mức cần thiết, nếu thế chúng tôi đã không phải lo lắng khi đối mặt với những mùa cháy rừng. Những người già, người khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn trong tình huống nguy cấp".

Mỗi khi cháy rừng xảy ra, tình cảnh gấp gáp đổ xô đi mua thiết bị ứng phó mất điện lại diễn ra thường xuyên. Theo hãng tin AP, trung bình mỗi người dân Mỹ phải chịu mất điện 8 tiếng mỗi năm. Không chỉ ở bang California, trên khắp nước Mỹ, số vụ mất điện do thiên tai đã tăng gấp đôi trong vòng 20 năm qua. Thời tiết càng lúc càng khắc nghiệt cũng góp phần làm tê liệt mạng lưới cấp điện bị đánh giá là đã xuống cấp ở Mỹ.

Theo bà Alexandra Von Meier - Chuyên gia nghiên cứu năng lượng, Đại học UC Berkeley, Mỹ: "Chúng ta đã thấy biến đổi khí hậu khiến thời tiết cực đoan hơn, tình trạng cắt điện sẽ diễn ra ngày một nhiều ở ngay cả những khu vực thông thường vốn ít chịu ảnh hưởng, áp lực lên hệ thống truyền tải điện sẽ ngày càng lớn".

Các công ty điện lực tại Mỹ cũng gặp rất nhiều khó khăn để khắc phục thiệt hại và nâng cấp hệ thống sau mỗi đợt thiên tai. Công ty điện lực lớn nhất bang Louisiana đã tiêu tốn khoảng 4 tỷ USD để sửa chữa thiệt hại do các cơn bão năm 2020 và 2021 gây ra. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, so với những năm 2000, các công ty dịch vụ tiện ích đã tăng gấp 4 lần ngân sách, lên khoảng 40 tỷ USD mỗi năm cho hệ thống truyền dẫn điện. Tuy nhiên những nỗ lực này là chưa đủ khi đối mặt với thực tế tình trạng mất điện vẫn xảy ra khi thiên tai ập đến.

Lạm phát đè nặng cuộc sống người dân Mỹ Lạm phát đè nặng cuộc sống người dân Mỹ Cảnh sát Mỹ, Canada cảnh báo người dân về nạn trộm xăng xe ô tô Cảnh sát Mỹ, Canada cảnh báo người dân về nạn trộm xăng xe ô tô Mỹ khuyến cáo người dân tránh đi du lịch đến Hàn Quốc, Belarus vì COVID-19 Mỹ khuyến cáo người dân tránh đi du lịch đến Hàn Quốc, Belarus vì COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước