Mối quan hệ Jordan - Syria đang đi đúng hướng

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 27/08/2017 23:23 GMT+7

Bộ trưởng Thông tin, người phát ngôn Chính phủ Jordan Mohamed Momani. Ảnh: PressTV

VTV.vn - Jordan cho biết mối quan hệ giữa nước này với chính quyền Syria đang đi "đúng hướng".

Jordan cho biết mối quan hệ giữa nước này với chính quyền Syria đang đi "đúng hướng" và mong muốn mở trở lại các cửa khẩu biên giới với nước láng giềng đang bị chiến tranh tàn phá này.

Phát biểu trên truyền hình đêm 25/8, Bộ trưởng Bộ Thông tin, người phát ngôn Chính phủ Jordan Mohamed Momani nêu rõ: "Mối quan hệ với nhà nước và chính quyền Syria đang đi đúng hướng". Ông Momani nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ, Nga và Jordan đề xuất ở các tỉnh miền Nam Syria đang được thực hiện và Jordan hy vọng sẽ sớm có thêm các biện pháp khác nhằm củng cố sự ổn định và an ninh tại Syria. Theo ông Momani, nếu tình hình hiện tại ở miền Nam Syria tiếp tục ổn định, Jordan sẽ cho phép mở trở lại các cửa khẩu giữa hai nước.

Jordan là một trong số ít các nước Arab không đóng cửa đại sứ quán tại Damascus và phái đoàn ngoại giao của Syria tại Amman vẫn tiếp tục hoạt động.

Liên hợp quốc cho hay Jordan đã tiếp nhận hơn 650.000 người tị nạn Syria, trong khi đó nước này cho biết con số thực tế là 1,4 triệu người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước