Một người được tìm thấy, hai người vẫn mất tích sau trận cháy rừng ở Colorado

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ hai, ngày 03/01/2022 07:42 GMT+7

Nhà bốc cháy trong trận cháy rừng vào ngày 30/12/2021 ở bang Colorado. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hai người vẫn mất tích sau khi một đám cháy rừng bùng lên ở quận Boulder, bang Colorado, Mỹ, khiến hàng nghìn người phải sơ tán và phá hủy gần 1.000 ngôi nhà.

Cảnh sát trưởng quận Boulder Joe Pelle cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 2/1, một trong ba người được cho là mất tích tính đến ngày 1/1 hiện đã được tìm thấy.

Chính quyền địa phương xác nhận, hiện chưa có báo cáo về số người tử vong sau trận cháy rừng hiếm gặp bùng phát vào ngày 30/12/2021 ở vùng ngoại ô phía Bắc của khu vực đô thị Denver.

Những cơn gió mạnh với tốc độ hơn 100 dặm/h (160 km/h) đã đẩy ngọn lửa về phía Đông, lan vào các thị trấn Superior và Louisville, khiến cư dân phải đi sơ tán. Trong khoảng hai giờ đồng hồ, ngọn lửa đã thiêu rụi diện tích 6.000 mẫu Anh, các quan chức cho biết, ngọn lửa có lúc di chuyển qua quãng đường bằng chiều dài sân bóng chỉ trong vài giây.

Một người được tìm thấy, hai người vẫn mất tích sau trận cháy rừng ở Colorado - Ảnh 1.

Cháy rừng nghiêm trọng ở bang Colorado, Mỹ. (Ảnh: AP)

Theo ông Pelle, hai người mất tích hiện chưa xác định được danh tính sống trong những ngôi nhà bị thiêu rụi bởi ngọn lửa. 991 ngôi nhà ở Superior, Louisville và một số khu vực lân cận đã bị phá hủy, khiến đây trở thành trận cháy rừng tàn khốc nhất trong lịch sử bang Colorado về số lượng nhà ở bị cháy.

Vào ngày 2/1, chó nghiệp vụ đã được huy động, đi từng nhà để cố gắng phát hiện bất kỳ trường hợp tử vong nào.

Theo nhận định ban đầu, tia lửa từ các đường dây điện bị đổ xuống do gió giật mạnh có thể đã châm ngòi cho ngọn lửa. Tuy nhiên, cuộc kiểm tra của công ty tiện ích Xcel Energy không phát hiện đường dây điện nào bị hư hỏng hoặc bị đứt, rơi xuống gần nơi được cho là đám cháy khởi phát. Các thám tử đang điều tra tất cả các khả năng để xác định nguyên nhân gây ra vụ cháy rừng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố, vụ cháy này là một thảm họa quốc gia, cho giải phóng quỹ liên bang để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng và các doanh nghiệp trong nỗ lực phục hồi.

Cháy lớn tại bang Colorado (Mỹ) phá hủy gần 1.000 ngôi nhà, nhiều người mất tích Cháy lớn tại bang Colorado (Mỹ) phá hủy gần 1.000 ngôi nhà, nhiều người mất tích

VTV.vn - Theo các quan chức địa phương, vụ hỏa hoạn bùng phát sáng 30/12 tại vùng ngoại ô miền Bắc của vùng đô thị Denver.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước