Loạt quan chức Nhà Trắng từ chức sau vụ bạo loạn là những ai?

PV (Tổng hợp)-Thứ sáu, ngày 08/01/2021 09:11 GMT+7

Sau bạo loạn xảy ra tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1, nhiều quan chức chính quyền Trump từ chức. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Sau vụ bạo loạn ngày 7/1, Thư ký xã hội Nhà Trắng Anna Cristina Niceta đã từ chức và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Niceta là thư ký xã hội duy nhất của chính quyền Tổng thống Trump, đảm nhận vị trí này từ tháng 2/2017.

Bà Niceta trở thành nhân viên cấp cao thứ hai của khu vực Cánh Đông thuộc Nhà Trắng từ chức sau khi các cuộc biểu tình bạo loạn xảy ra ở Điện Capitol. 

Trước đó cùng ngày, người đầu tiên ở Cánh Đông thông báo từ chức là bà Stephanie Grisham, trợ lý lâu năm của Đệ nhất Phu nhân Melania Trump. Bà Grisham là một trong những quan chức phục vụ lâu nhất trong chính quyền Tổng thống Trump, từng là giám đốc truyền thông trước khi giữ chức chánh văn phòng của Đệ nhất phu nhân.

Theo BBC, Phó thư ký Nhà Trắng Sarah Matthews ngày 6/1 đã tuyên bố từ chức sau khi lên án cuộc biểu tình bạo loạn của những người ủng hộ ông Trump ở trụ sở quốc hội.

"Tôi rất vinh dự được làm việc trong chính quyền của Tổng thống Trump, tự hào về các chính sách mà chúng tôi đã thực thi. Giống như nhiều người khác ở quốc hội, tôi cảm thấy quan ngại sâu sắc về những gì chứng kiến hôm nay", bà Matthews nói.

Bà Matthews cũng cho biết, quyết định từ chức của bà có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh: "Đất nước chúng ta cần một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình".

Cũng trong ngày 6/1, Bộ trưởng Giao thông vận tải; Đặc phái viên Mỹ tại Bắc Ireland cũng từ nhiệm sau cuộc bạo loạn xảy ra tại tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Elaine Chao cho biết, cuộc bạo động "đã gây rắc rối sâu sắc tới cá nhân tôi, điều không thể tránh khỏi" và tuyên bố bà sẽ từ nhiệm.

Vài giờ trước đó, Mick Mulvaney, cựu quyền Chánh văn phòng Nhà trắng, thông báo ông đã từ chức đặc phái viên Mỹ tại Bắc Ireland. Ông là người mới nhất trong một loạt các quan chức chính quyền từ nhiệm sau sự kiện những người ủng hộ tổng thống xâm nhập Đồi Capitol.

"Tôi đã gọi cho Ngoại trưởng Mike Pompeo vào đêm qua để thông báo về việc từ chức. Tôi không thể ở lại", ông Mulvaney nói và cho biết ông đã đưa ra quyết định sau khi nói chuyện với đồng nghiệp.

Một số trợ lý cấp cao của Tổng thống Trump, trong đó có Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien, cấp phó Matt Pottinger và Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Chris Liddell, được cho là cũng đang cân nhắc từ chức ngay trong tối 6/1 hoặc ngày 7/1.

Quyết định từ nhiệm của loạt quan chức chính quyền Trump và nhân viên Nhà Trắng diễn ra hai tuần trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden và được thúc đẩy sau khi những người nổi loạn xông vào Đồi Capitol hôm 6/1 khi Quốc hội làm việc để chính thức xác nhận phiếu bầu của cử tri đoàn.

Ngày 7/1, Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Betsy DeVos đã đệ đơn từ chức, trở thành thành viên thứ hai trong nội các của chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định ra đi nhằm phản đối vụ việc nhiều người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã có các hành động bạo lực và xâm nhập trái phép vào Tòa nhà Quốc hội một ngày trước đó.

Thêm Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany mắc COVID-19 Thêm Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany mắc COVID-19

VTV.vn - Thư ký Báo chí của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Kayleigh McEnany, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 5/10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước