Một Vũ Hán hồi sinh nhờ du lịch nội địa

Huệ Anh-Thứ sáu, ngày 23/10/2020 20:07 GMT+7

Người dân Trung Quốc tại khu chợ đêm Vũ Hán (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Tâm dịch COVID-19 đầu tiên của thế giới, Vũ Hán, đang nỗ lực không ngừng để bật phát triển trở lại.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Trung Quốc nằm trong nhóm số ít các quốc gia có mức tăng trưởng dương 1,9% trong năm 2020. Đây được coi là thành tựu đáng nể khi chính đất nước này hồi đầu năm nay đã hứng chịu những tác động đầu tiên và nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 sau khi trở thành tâm dịch toàn cầu.

Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân từng là tâm dịch đầu tiên, cũng đang có sự chuyển mình rõ rệt. Thông qua những chiến dịch "lấy lại hình ảnh" của thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, người ta không còn "sợ" khi nhắc đến Vũ Hán. Nơi từng ghi nhận 80% trong số hơn 4.600 ca tử vong vì COVID-19 tại Trung Quốc đã nỗ lực không ngừng để ngày hôm nay "hái quả ngọt".

Việc Vũ Hán chào đón học sinh quay trở lại trường học với hàng loạt hoạt động lớn, cũng như tiếp đón các giám đốc điều hành từ hàng chục công ty đa quốc gia bằng những chuyến tham quan thành phố kéo dài ba ngày đã minh chứng cho thắng lợi mà Vũ Hán đạt được trong cuộc chiến với làn sóng siêu lây nhiễm. Lin Songtain, một quan chức Trung Quốc chia sẻ: "Có rất ít nơi trên thế giới hiện nay mà bạn không cần phải đeo khẩu trang và có thể thoải mái tụ tập".

Vũ Hán - Cơ hội hồi sinh từ du lịch

Trung Quốc không chỉ sở hữu mức tăng trưởng GDP khả quan. Dịch vụ và du lịch, "ngành công nghiệp không khói", vốn chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nay lại trở thành cơ hội để Vũ Hán có thể hồi sinh như trước thời kỳ dịch bệnh. Biến nguy thành cơ, tuyến đầu trong trận chiến chống COVID-19 này đang là điểm đến mà các du khách nội địa săn đón.

Một Vũ Hán hồi sinh nhờ du lịch nội địa - Ảnh 1.

Mọi người thưởng thức bữa tiệc âm nhạc tại một bể bơi tại Công viên Vũ Hán (Nguồn: Reuters)

Một màn trình diễn ánh sáng và lễ hội hóa trang đặc sắc trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu mới đây đã được tổ chức như lời cảm ơn sâu sắc mà giới chức địa phương muốn gửi gắm.

Nghệ sĩ điêu khắc đất sét Huangpi chia sẻ: "Tình hình dịch bệnh của Vũ Hán hiện đã được kiểm soát. Bữa tiệc này thậm chí còn mở cửa miễn phí như một lời tri ân đối với người dân. Là người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể, tôi cũng mong muốn được đóng góp phần nào đó".

Theo Yun Jiang, giám đốc Trung tâm Chính sách Trung Quốc tại Đại học Quốc gia Australia, việc nước Mỹ thụ động và chủ quan trước COVID-19 đã vô hình chung mang lại cơ hội cải thiện hình ảnh của nền kinh tế đứng thứ hai thế giới. "Việc Mỹ thờ ơ đối phó với dịch bệnh mà còn đi ngược lại lợi ích của người dân thực sự là một đòn bẩy tuyệt vời cho Trung Quốc".

Sau những biện pháp phong tỏa, cách ly nghiêm ngặt, khẩu trang không còn là "vật bất ly thân" đối với người dân Vũ Hán lúc này. Không chỉ đơn thuần là ra đường, họ bắt đầu nghĩ đến việc đi du lịch, thứ mà trước đây được coi là xa xỉ thời giãn cách. "Du lịch trả thù" đang trở thành xu hướng cho những ai đam mê sự dịch chuyển mà trước đây vì dịch bệnh thú vui này không thể được thỏa mãn.

Một Vũ Hán hồi sinh nhờ du lịch nội địa - Ảnh 2.

Vũ Hán dần bước qua thời kỳ dịch bệnh (Nguồn: Reuters)

Theo số liệu thống kê từ các cơ quan chức năng Trung Quốc, có tổng cộng 425 triệu lượt người đã đi du lịch từ ngày 1 đến ngày 5/10, thời gian cao điểm của dịp nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung Thu năm nay. Doanh thu từ du lịch lên tới 312,02 tỷ NDT do phần lớn người dân Trung Quốc đã chi tiêu thoải mái hơn. Lượng khách du lịch đã phục hồi gần bằng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. "Du lịch báo thù" khiến Trung Quốc chứng kiến một kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 7 ngày với vô số cảnh tượng tắc nghẽn tại các địa điểm du lịch.

Không thể du lịch quốc tế, người dân Vũ Hán quay về thưởng thức những danh lam thắng cảnh trong nước. Họ yên tâm, bởi chính quyền địa phương ngay cả khi mở cửa trở lại vẫn tuân thủ các quy tắc an toàn: xét nghiệm COVID-19 diện rộng đối với 11 triệu dân của thành phố. Mục tiêu của giới chức nước này là tiếp tục để Vũ Hán sở hữu một nền kinh tế ngang tầm với thành phố Chicago của Mỹ.

Song không phải tất cả người dân Vũ Hán đều "ngủ quên trên chiến thắng". Người ta vẫn lo lắng về một đợt bùng phát dịch mới, bởi họ vẫn còn nhớ như in đợt dịch trước đã đẩy họ vào cảnh điêu đứng chưa từng có tiền lệ.

"Mọi người đều sợ dịch quay trở lại, nhất là khi mùa đông tới làm virus sẽ lây lan hơn. Chúng tôi đang hồi phục nhưng sẽ lại chật vật thôi nếu dịch tái bùng phát" - một người dân chia sẻ như vậy.

Một Vũ Hán hồi sinh nhờ du lịch nội địa - Ảnh 3.

Khu chợ đêm Vũ Hán lại nhộn nhịp trở lại (Nguồn: Reuters)

Theo báo cáo mới nhất của IMF, tính đến ngày 11/9, tổng giá trị các gói hỗ trợ tài chính tại Trung Quốc đã lên tới con số 12 nghìn tỷ N. Vitor Gaspar, Giám đốc Tài chính của IMF, cho biết: "Tỷ lệ nợ công trên GDP tại Trung Quốc đã tăng lên đáng kể. Trung Quốc đã tuân thủ mô hình tài khóa chính sách trên toàn cầu; hỗ trợ hào phóng và rộng rãi đối với các hộ gia đình, doanh nghiệp và chính quyền các địa phương".

"Trung Quốc sẽ đạt mức tăng trưởng dương trong năm nay. Khả năng này ngày càng được minh chứng rõ rệt ở nhiều khía cạnh. Những quốc gia khác, nếu cùng chung hoàn cảnh như Vũ Hán, chắc chắn sẽ không thể phục hồi nhanh đến vậy".

Ông Gaspar dự báo tỷ lệ nợ công trên GDP của Trung Quốc sẽ ổn định và giảm dần sau năm 2025 khi những bất ổn do dịch COVID-19 mang lại nằm trong tầm kiểm soát của giới chức nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước