Mùa bão Đại Tây Dương năm nay sẽ mạnh hơn bình thường

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/05/2022 16:23 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ vừa đưa ra cảnh báo, mùa bão Đại Tây Dương năm nay sẽ hoạt động mạnh hơn bình thường.

Dự báo sẽ có ít nhất 6 cơn bão lốc xoáy lớn hình thành từ hơn 10 cơn bão nhiệt đới.

Phát biểu tại họp báo, nhà điều hành của cơ quan này, ông Rick Spinrad cho biết, các nhà khí tượng học dự báo sẽ có khoảng 14-21 cơn bão nhiệt đới, với sức gió tối thiểu 63km/h. Ước tính từ 6-10 cơn bão trong số này sẽ tăng cấp thành các cơn bão lốc xoáy, có cường độ mạnh hơn, với sức gió ít nhất lên tới hơn 119km/h.

Mùa bão Đại Tây Dương năm nay sẽ mạnh hơn bình thường - Ảnh 1.

Dự báo mùa bão năm nay kéo dài từ ngày 1/6 - 30/11 - sẽ là mùa bão thứ 7 liên tiếp hoạt động mạnh bất thường.

Nguyên nhân được cho là liên quan tới các yếu tố bao gồm hiện tượng La Nina và nhiệt độ bề mặt đại dương cao.

Khu vực Đại Tây Dương dự báo phải đối mặt với mùa mưa bão kỷ lục Khu vực Đại Tây Dương dự báo phải đối mặt với mùa mưa bão kỷ lục

VTV.vn - Các nhà dự báo thời tiết cho biết mùa bão Đại Tây Dương trong năm 2020 có thể mạnh nhất từ trước đến nay với 25 cơn bão được đặt tên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước