Mùa leo núi chết chóc trên đỉnh Everest

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/05/2019 18:27 GMT+7

VTV.vn - Chinh phục đỉnh Everest luôn là ước mong của nhiều nhà leo núi tuy nhiên, đỉnh núi này đang đối mặt với mùa chinh phục chết chóc nhất khi có ít nhất 11 người thiệt mạng.

Chinh phục đỉnh Everest vốn không dành cho những người không chuyên nhưng năm nay, đỉnh Everest lại lâm vào tình trạng quá tải, tắc đường. Từng đoàn người xếp hàng để chinh phục đỉnh Everest. Người leo núi bị buộc phải chờ đợi nhiều giờ do tình trạng tắc nghẽn vì quá tải trên đường lên tới đỉnh núi.

Do con đường chinh phục đỉnh Everest nằm ở độ cao lớn, không khí loãng, các nhà leo núi chỉ có vài giờ để leo tới đỉnh trước khi đối mặt với nguy cơ mắc chứng phù phổi gây ra suy hô hấp. Nhiều ngọn núi thuộc dãy Himalaya, bao gồm đỉnh Everest cao 8.848 m, đang ở cao điểm mùa leo núi. Đây là thời điểm đông người leo núi lên Everest nhất trước khi mùa mưa bắt đầu.

Trong mùa leo núi năm nay, Nepal đã cấp số lượng kỷ lục 381 giấy phép leo Everest, chủ yếu cho người nước ngoài. Mỗi giấy phép có giá 11.000 USD. Đây là một nguồn thu ngoại tệ khổng lồ của Nepal khi ước tính mỗi năm nước này thu được 300 triệu USD nhờ các hoạt động dịch vụ liên quan tới leo núi. Điều này làm gia tăng mối quan ngại rằng lợi nhuận đang khiến vấn đề an toàn bị xem nhẹ. Có nhiều ý kiến kêu gọi Chính phủ Nepal hạn chế cấp phép và tăng cường kiểm soát du khách chinh phục đỉnh Everest.

Xếp hàng chờ leo lên Everest, 2 người chết Xếp hàng chờ leo lên Everest, 2 người chết

VTV.vn - Do thời tiết thuận lợi, hàng trăm người đã đổ về đỉnh núi cao nhất thế giới Everest, gây ra tình trạng phải xếp hàng dài để được leo lên nóc nhà thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước