Mưa lớn ở Nhật Bản khiến một người thiệt mạng, hai người mất tích

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ bảy, ngày 03/06/2023 18:05 GMT+7

(Ảnh: Kyodo)

VTV.vn - Mưa lớn trên khắp các khu vực của Nhật Bản đã khiến một người thiệt mạng, ba người mất tích và hàng chục người khác bị thương, nhà chức trách nước này cho biết hôm 3/6.

Hàng ngàn cư dân đã nhận được cảnh báo sơ tán.

Tình trạng ngập lụt là do tàn dư của bão Mawar, hiện đã hạ cấp thành một cơn bão nhiệt đới.

Một đội cứu hộ ở thành phố Toyohashi thuộc khu vực trung tâm tỉnh Aichi, nơi cảnh báo sơ tán cấp cao nhất của nước này được đưa ra hôm 2/6, đã tìm thấy một người đàn ông khoảng 60 tuổi trong một chiếc ô tô bị ngập nước, nhưng sau đó người này được xác nhận là đã chết", một quan chức thành phố nói với AFP.

Ở phía Tây thành phố Wakayama, nơi một số con sông bị vỡ bờ, các quan chức nói với AFP rằng họ đã tiếp tục tìm kiếm một người đàn ông và một phụ nữ bị mất tích trong khu vực.

Mưa lớn ở Nhật Bản khiến một người thiệt mạng, hai người mất tích - Ảnh 1.

(Ảnh: Kyodo)

Hàng chục nhân viên cứu hộ cũng đang tìm kiếm một cư dân không thể liên lạc được sau khi ngôi nhà của ông bị nhấn chìm bởi một trận lở đất ở trung tâm thành phố Hamamatsu.

Tổng cộng có sáu người bị thương nặng và 29 người bị thương nhẹ vào chiều 3/6, Cơ quan Quản lý Thảm họa và Hỏa hoạn Nhật Bản cho biết.

Ở miền Trung và khu vực phía Tây Nhật Bản, các lệnh sơ tán không bắt buộc, thậm chí ở mức cao nhất đã được giảm cấp khi mưa giảm bớt. Các cảnh báo được đưa ra ở những khu vực gần Tokyo vào sáng sớm do nguy cơ lũ lụt sau đó đã được dỡ bỏ.

Với một số thành phố bao gồm Toyohashi và Koshigaya của tỉnh Aichi gần Tokyo được báo cáo ghi nhận lượng mưa cao nhất trong 24 giờ, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân "cảnh giác cao độ về sạt lở đất, nước sông tràn bờ và lũ lụt ở các vùng trũng thấp".

Công ty Điện lực Tokyo cho biết, khoảng 4.000 hộ gia đình ở các khu vực gần Tokyo bị mất điện vào sáng sớm 3/6, nhưng vấn đề hầu như đã được giải quyết vài giờ sau đó.

Mưa lớn ở Nhật Bản khiến một người thiệt mạng, hai người mất tích - Ảnh 2.

(Ảnh: chagumasara/Twitter)

Các chuyến tàu cao tốc Shinkansen kết nối thủ đô Tokyo và thành phố Nagoya tạm thời bị đình chỉ, nhưng Công ty Đường sắt Nhật Bản cho biết họ đã cho hoạt động trở lại vào khoảng giữa trưa.

Các nhà khoa học nhận định, biến đổi khí hậu đang làm tăng nguy cơ mưa lớn ở Nhật Bản và các nơi khác, bởi vì bầu không khí ấm hơn chứa nhiều nước hơn.

Mưa lớn vào năm 2021 đã gây ra một trận lở đất kinh hoàng ở thị trấn nghỉ mát miền Trung Atami của Nhật Bản, khiến 27 người thiệt mạng.

Vào năm 2018, lũ lụt và lở đất đã khiến hơn 200 người tử vong ở miền Tây Nhật Bản trong mùa mưa hàng năm của đất nước.

Đầu tuần này, bão Mawar đã đi qua phía Bắc đảo Guam ở Thái Bình Dương, làm bật gốc cây cối và khiến hàng chục nghìn ngôi nhà bị mất điện tạm thời.

Nhật Bản kêu gọi người dân sơ tán tránh bão Mawar Nhật Bản kêu gọi người dân sơ tán tránh bão Mawar

VTV.vn - Nhà chức trách Nhật Bản đã kêu gọi hàng trăm nghìn người dân sơ tán khi bão nhiệt đới Mawar đổ bộ gây mưa lớn khiến nước sông tràn bờ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước