Mũi vaccine tăng cường là tuyến "phòng thủ quan trọng nhất" chống lại Omicron

Quỳnh Chi (Theo Euronews)-Thứ tư, ngày 22/12/2021 06:25 GMT+7

Điều trị COVID-19 tại phòng chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Lâm sàng Westerstede, Tây Bắc nước Đức ngày 17/12. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Giám đốc WHO khu vực châu Âu kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine tăng cường, coi đây là biện pháp phòng thủ quan trọng nhất chống lại biến thể Omicron dễ lây truyền hơn.

Tiến sĩ Hans Kluge, Giám đốc WHO khu vực châu Âu, đã tổ chức một cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Bộ Y tế Áo Wolfgang Mueckstein.

Ông Kluge cảnh báo rằng, tỷ lệ nhiễm COVID-19 hiện đã cao hơn 40% so với cùng kỳ năm 2020. Biến thể Omicron đã được phát hiện ở ít nhất 38 quốc gia thành viên trong khu vực.

Theo ông Kluge, các bằng chứng ban đầu cho thấy, mũi vaccine COVOD-19 tăng cường là rất cần thiết trong cuộc chiến chống lại biến thể Omicron.

Biến thể này đã chiếm ưu thế ở Anh, Đan Mạch và Bồ Đào Nha, với số ca bệnh tăng gấp đôi cứ sau 1,5 - 3 ngày.

Một ngày trước đó, Tổng Giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi mọi người bỏ qua các cuộc tụ họp trong kỳ nghỉ cuối năm, cảnh báo rằng "một sự kiện bị hủy tốt hơn một cuộc sống bị hủy".

Hơn 2,6 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được báo cáo trên 51 quốc gia thuộc khu vực châu Âu mà WHO phụ trách trong những tuần kết thúc vào ngày 13/12, mức cao nhất so với bất kỳ khu vực nào trong 12 tuần liên tiếp, theo số liệu theo dõi COVID-19 của Liên Hợp Quốc.

Hơn 26.000 người đã thiệt mạng, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 ở khu vực này lên hơn 1,6 triệu người.

Mũi vaccine tăng cường là tuyến phòng thủ quan trọng nhất chống lại Omicron - Ảnh 1.

Biến thể Omicron đã được phát hiện ở ít nhất 38 quốc gia thành viên châu Âu. (Ảnh: AP)

Tiến sĩ Kluge nhấn mạnh đã cảnh báo trong một tuyên bố vào tuần trước rằng khi bước vào kỳ nghỉ lễ, châu Âu sẽ phải đối phó với "hai biến thể lây lan nhanh, có khả năng áp đảo các hệ thống vốn đã quá căng thẳng của chúng ta".

Ông giải thích: "Khu vực châu Âu là tâm chấn của đại dịch ngay cả trước khi xuất hiện Omicron, với số trường hợp nhiễm bệnh gia tăng do biến thể Delta".

Theo Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Châu Âu (ECDC), biến thể mới nhất đáng lo ngại Omicron hiện đã được phát hiện ở hàng chục quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm hầu hết các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.

Tính đến ngày 16/12, Anh đã phát hiện số ca nhiễm Omicron cao nhất châu Âu với 4.773 trường hợp, tiếp theo là Đan Mạch (267), Đức (237), Na Uy (179) và Hà Lan (149).

Các bằng chứng thu thập được cho đến nay cho thấy, sự lây truyền của Omicron trong cộng đồng tăng gấp đôi cứ sau 1,5 đến 3 ngày, WHO cho biết vào ngày 20/12. Omicron cũng tỏ ra kháng vaccine hơn đối với những người đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc những người đã khỏi bệnh và có nhiều khả năng gây nhiễm hoặc tái nhiễm COVID-19.

WHO cũng nhấn mạnh rằng, còn quá sớm để kết luận rằng Omicron là một biến thể nhẹ hơn Delta.

Trong tuyên bố của mình vào tuần trước, Tiến sĩ Kluge kêu gọi người dân "thận trọng" trong thời gian lễ hội bằng cách chỉ tham dự các cuộc tụ họp với quy mô nhỏ, tránh đám đông, đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách vật lý ít nhất 1 m và xét nghiệm thường xuyên. Ông cũng kêu gọi mọi người "đi tiêm phòng càng sớm càng tốt."

Ông Kluge nói: "Vaccine vẫn là cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong, ngay cả khi có sự xuất hiện của Omicron".

Mối đe dọa Omicron 'phủ bóng đen' trong kỳ nghỉ đông ở châu Âu và Mỹ Mối đe dọa Omicron "phủ bóng đen" trong kỳ nghỉ đông ở châu Âu và Mỹ

VTV.vn - Một số quốc gia châu Âu có khả năng áp đặt thêm các hạn chế COVID-19 trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới trong bối cảnh biến thể Omicron lan truyền nhanh chóng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước