Muỗi cấy vi khuẩn chống lây nhiễm sốt xuất huyết ở Brazil

Như Anh-Thứ ba, ngày 05/03/2024 13:51 GMT+7

VTV.vn - Brazil đang nghiên cứu chống sốt xuất huyết từ chính những con muỗi.

Giới chức y tế Brazil đang thử nghiệm một chương trình nhân giống loài muỗi mang theo vi khuẩn Wolbachia có thể làm gián đoạn quá trình truyền bệnh để giúp các thành phố chống lại căn bệnh sốt xuất huyết đang lây lan nghiêm trọng tại quốc gia này.

Chiến lược Wolbachia được tiên phong trong thập kỷ qua bởi Chương trình Muỗi Thế giới - một chương trình phi lợi nhuận. Nó được thử nghiệm lần đầu ở Australia vào năm 2011 và kể từ đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm ở hơn chục quốc gia, bao gồm cả Brazil.

Hồi cuối năm 2023, Bộ Y tế Brazil đã công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy lớn để nhân giống loài muỗi mang vi khuẩn Wolbachia. Dự kiến, trong 10 năm tới, nhà máy này sẽ có thể sản xuất 100 triệu quả trứng muỗi mỗi tuần, gấp 10 lần công suất hiện tại. 

Giải pháp này đang được kỳ vọng sẽ làm chậm lại quá trình lây lan của dịch bệnh trong bối cảnh mưa thường xuyên và nhiệt độ cao đang tạo điều kiện cho sốt xuất huyết hoành hành tại nhiều thành phố ở quốc gia Nam Mỹ này.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát tại Brazil Dịch sốt xuất huyết bùng phát tại Brazil

VTV.vn - Kể từ đầu năm nay, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết ở Brazil đã tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước