Mỹ - Ấn Độ tăng cường hợp tác quốc phòng

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 25/02/2020 17:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi ngày 25/2. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 25/2, Tổng thống Mỹ có cuộc hội đàm chính thức với Thủ tướng Ấn Độ, hai bên ký kết các thỏa thuận quốc phòng trị giá 3 tỷ USD, các bản ghi nhớ trong nhiều lĩnh vực.

Phát biểu trước thềm hội đàm, Tổng thống Mỹ Donad Trump khẳng định, theo các thỏa thuận, Mỹ sẵn sàng cung cấp cho Ấn Độ trang thiết bị quốc phòng từ máy bay không người lái cho tới các máy bay trực thăng và hệ thống tên lửa. Ông Trump cũng kỳ vọng vào việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực không gian vũ trụ giữa hai nước, đồng thời cho biết hai bên đang trong giai đoạn đầu của tiến trình đàm phán để đạt được một thỏa thuận thương mại "phi thường". Ngoài ra, Tổng thống Trump cho biết, cả hai nước đều đoàn kết trong việc bảo vệ công dân của mình trước mối đe dọa của hoạt động khủng bố Hồi giáo cực đoan. 

Đây là chuyến công du đầu tiên tới Ấn Độ của Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh hai nước đặt mục tiêu thiết lập lại quan hệ nồng ấm hơn sau những bất đồng vì thâm hụt trong thương mại song phương.

Ấn Độ kỳ vọng trở thành mắt xích trọng yếu mới trong dây chuyền sản xuất của Mỹ Ấn Độ kỳ vọng trở thành mắt xích trọng yếu mới trong dây chuyền sản xuất của Mỹ

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump đang có chuyến công du Ấn Độ, đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới quốc gia Nam Á 1,3 tỷ dân trên cương vị Tổng thống Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước