Mỹ - Ấn Độ thúc đẩy quan hệ chiến lược

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/09/2017 15:28 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Ảnh: BBC)

VTV.vn - Hôm nay (26/9), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ hai ngày nhằm thúc đẩy quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Đây là quan chức cao cấp nhất trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đến Ấn Độ.

Phát biểu với báo giới trên chuyến bay đến New Delhi, ông Mattis cho biết đây là một cơ hội lịch sử cho hai nước.

Dự kiến trong chuyến thăm Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ thảo luận với các quan chức Ấn Độ về các thỏa thuận quốc phòng, an ninh hàng hải, mua sắm vũ khí và tình hình an ninh Afghanistan.

Chuyến thăm trên diễn ra vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chiến lược mới về Afghanistan, trong đó hối thúc Ấn Độ tăng cường hỗ trợ cho nền kinh tế của quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ sắp thăm Ấn Độ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ sắp thăm Ấn Độ

VTV.vn - Ngày 25/8, mạng Hindustan Times đưa tin Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis dự kiến sẽ bắt đầu chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Ấn Độ, bắt đầu từ ngày 25/9 tới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước