Mỹ áp đặt quy tắc mới với các hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc

VTV8-Thứ tư, ngày 19/02/2020 17:32 GMT+7

Các phóng viên đang tác nghiệp. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 18/2, Chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ bắt đầu xem 5 cơ quan truyền thông nhà nước lớn của Trung Quốc hoạt động tại Mỹ như các đại sứ quán nước ngoài.

Theo nguồn tin trên, các quy định mới sẽ được áp dụng với Hãng thông tấn Tân Hoa, Kênh truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN), Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Tập đoàn báo chí China Daily Distribution Corp và Hai Tian Development USA. Chính phủ Mỹ yêu cầu những cơ quan truyền thông nói trên phải đăng ký danh sách thành viên và kê khai tài sản tại Mỹ với Bộ Ngoại giao nước này. 

Trong phản ứng mới nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nêu rõ, Bắc Kinh có quyền đáp trả trước hành động trên của Washington và hối thúc Mỹ “chấm dứt tâm lý Chiến tranh Lạnh”.


Trung Quốc chỉ trích Mỹ tiến hành tấn công mạng toàn cầu Trung Quốc chỉ trích Mỹ tiến hành tấn công mạng toàn cầu

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cáo buộc chính quyền Mỹ thực hiện chiến dịch tấn công mạng toàn cầu nhưng lại luôn chỉ trích nước khác thực hiện việc này một cách vô căn cứ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước