Trung Quốc giảm thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/02/2020 17:59 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bắt đầu từ ngày 14/2 tới, Trung Quốc sẽ giảm một nửa thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 75 tỷ USD.

Quyết định được chính phủ Trung Quốc công bố hôm nay (6/2) trong bối cảnh Bắc Kinh và Washington ngày 15/1 vừa ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 nhằm chấm dứt căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Theo Ủy ban Thuế Quốc vụ viện Trung Quốc, mức giảm này sẽ được áp dụng đối với mức thuế 5% và 10% đã được Bắc Kinh áp đặt hồi tháng 9/2019 đối với hơn 1.600 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ. 

Ủy ban trên cho biết, việc giảm thuế này nhằm thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định quan hệ kinh tế, thương mại Trung - Mỹ.

Mỹ giữ thuế quan với Trung Quốc tới khi đạt thỏa thuận giai đoạn 2 Mỹ giữ thuế quan với Trung Quốc tới khi đạt thỏa thuận giai đoạn 2

VTV.vn - Bất chấp việc thỏa thuận giai đoạn 1 sắp được ký kết, phía Mỹ vẫn tỏ ra cứng rắn khi cho biết sẽ không dỡ bỏ thuế quan trước khi hai nước tiến đến thỏa thuận giai đoạn 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước