Mỹ, Australia hợp tác phát triển căn cứ hải quân mới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/11/2018 17:32 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Mỹ sẽ hợp tác với Australia để phát triển một căn cứ hải quân mới tại Papua New Guinea.

Đây là tuyên bố được Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đưa ra trước thềm Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Theo ông Mike Pence, Mỹ sẽ cộng tác với Papua New Guinea và Australia trong sáng kiến chung của 2 nước này, xây dựng căn cứ Hải quân Lombrum nhằm bảo vệ chủ quyền, quyền hàng hải tại các đảo tại Thái Bình Dương.

Trước đó, Australia đã công bố các kế hoạch tái phát triển căn cứ Hải quân Lombrum của Papua New Guinea ở đảo Manus, một động thái được cho là nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại Thái Bình Dương.

Đảo Manus từng là một căn cứ hải quân lớn của Mỹ trong Chiến tranh thế giới thứ hai và hiện đóng vai trò quan trọng trong chiến lược Thái Bình Dương của Washington.

Mỹ, Anh tập trận hải quân tại vịnh Arab Mỹ, Anh tập trận hải quân tại vịnh Arab

VTV.vn - Hải quân Mỹ và Anh đã bắt đầu cuộc tập trận hàng quý ở ngoài khơi bờ biển Bahrain nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa trên vùng biển quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước